Mỹ xúc tiến thỏa thuận hòa bình giữa Congo và Rwanda

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda ký một thỏa thuận hòa bình tại Nhà Trắng trong khoảng hai tháng tới.

Thỏa thuận này sẽ gắn liền với các hợp đồng hợp tác kinh tế song phương, chủ yếu trong lĩnh vực khai khoáng và hạ tầng, có thể mang lại nguồn vốn đầu tư lớn từ các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu vào khu vực.

Theo hãng tin Reuters, hai quốc gia Trung Phi dự kiến sẽ nộp dự thảo riêng của thỏa thuận hòa bình vào đầu tháng 5, trước khi các ngoại trưởng gặp nhau tại Thủ đô Washington DC, Mỹ, để thống nhất văn bản cuối cùng.

Song song với tiến trình này, Mỹ yêu cầu hai bên hoàn tất các thỏa thuận kinh tế, tạo nền tảng pháp lý cho các tập đoàn phương Tây tham gia khai thác và chế biến khoáng sản tại cả hai nước, đặc biệt là tantalum, vàng và các nguyên liệu chiến lược khác.

Cộng hòa Dân chủ Congo được đánh giá là đối tác trọng điểm với quy mô tài nguyên và lãnh thổ vượt trội, trong khi Rwanda cũng được coi là trung tâm tiềm năng trong chuỗi chế biến và thương mại khoáng sản. Đây là hai quốc gia đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng khoáng sản toàn cầu phục vụ ngành công nghệ cao.

Tuy nhiên, tiến trình ký kết sẽ chỉ được thực hiện khi các điều kiện an ninh cơ bản được đáp ứng. Mỹ yêu cầu Rwanda rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Congo và chấm dứt mọi hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy M23 - nhóm phiến quân bị cáo buộc là nguyên nhân chính gây ra tình trạng bất ổn tại miền Đông Congo. Ngược lại, chính quyền Congo cũng cần có biện pháp xử lý các nhóm vũ trang mà Rwanda coi là mối đe dọa an ninh, trong đó có lực lượng Dân chủ Giải phóng Rwanda.

Một Ủy ban giám sát quốc tế đã được thành lập để theo dõi tiến độ và cam kết của hai nước trong tiến trình hòa bình. Ủy ban này gồm đại diện của Mỹ, Qatar, Pháp và Togo - quốc gia đại diện cho Liên minh châu Phi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng, việc đánh bại Hamas quan trọng hơn việc đảm bảo thả những con tin còn lại ở Gaza.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 2/5 cho biết, nước này đang đánh giá tình hình sau khi Mỹ nhiều lần liên hệ qua các kênh phù hợp để bày tỏ mong muốn tiến hành đàm phán về các vấn đề thuế quan.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo ngày 2/5 đã chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống, chỉ một ngày sau khi từ chức.

Ukraine vừa tiến hành một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất từ đầu năm đến nay nhằm vào thành phố Sevastopol – trung tâm hải quân chiến lược của Nga trên bán đảo Crimea.

Liên minh châu Âu (EU) đã tái khẳng định lập trường không công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea, bất chấp những diễn biến liên quan đến các nỗ lực đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce ngày 2/5 cho biết, Mỹ sẽ không tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm hiện nay thuộc về chính các bên xung đột.