Mỹ trừng phạt bổ sung 40 thực thể liên quan đến Iran
Các lệnh trừng phạt trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy để đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới với Tehran.
Danh sách trừng phạt bổ sung do Bộ Tài chính Mỹ công bố có các công dân và thực thể đến từ: Iran, Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE). Lần gần nhất Washington áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tehran là hôm 21/5. Kể từ đó đến nay, Bộ Tài chính Mỹ đã hoãn công bố các biện pháp trừng phạt mới ít nhất hai lần.
Lệnh trừng phạt bổ sung được đưa ra trong bối cảnh kể từ tháng 4 đến nay, Mỹ và Iran đã tiến hành 5 vòng đàm phán do Oman làm trung gian. Các vòng đàm phán này là lần tiếp xúc cấp cao nhất giữa hai nước từ sau năm 2018 khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt Kế hoạch Hành động chung toàn diện, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.
Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã khôi phục chiến dịch gây sức ép tối đa đối với Iran, ủng hộ các cuộc đàm phán song cảnh báo sẽ có hành động quân sự nếu ngoại giao thất bại.


Liên minh châu Âu hôm qua 6/6 đã bày tỏ thiện chí trong đàm phán với Mỹ.
Bộ Công nghiệp Canada thông báo sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với việc bán phá giá thép của nước ngoài vào thị trường Canada, nhằm mục tiêu giúp giảm bớt tác động đối với ba nhà sản xuất thép lớn nhất của Canada trong bối cảnh Ottawa đang phải chịu mức thuế 50% của Mỹ.
Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ thành công một chiếc tiêm kích Su-35 của Nga tại hướng Kursk, gần khu vực biên giới giữa hai nước vào ngày 7/6.
Thái Lan ra tuyên bố 4 điểm, khẳng định lập trường cứng rắn về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ sau cuộc xung đột tại khu vực biên giới bùng phát ngày 28/5 với Campuchia.
Tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 6/6 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề thuế quan.
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tuyên bố các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là không thể chấp nhận được.
0