Mỹ, Pháp nhất trí thúc đẩy thỏa thuận hòa bình ở Ukraine

Mỹ và Pháp cam kết sẽ thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Đây là thông tin được Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đưa ra trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng hôm 24/2.

Tổng thống Pháp đã trở thành nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên đến Mỹ kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, để thảo luận về nhiều vấn đề nóng như xung đột Ukraine - Nga và mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Tại cuộc hội đàm giữa hai bên, Tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ sớm chấm dứt, trong khi nhà lãnh đạo Pháp cảnh báo điều quan trọng là bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào với Moscow sẽ không đồng nghĩa với việc Ukraine đầu hàng.

Cuộc gặp diễn ra vào thời điểm có sự bất ổn sâu sắc về tương lai của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, với việc ông Donald Trump đang thay đổi chính sách đối ngoại của Washington và không mấy quan tâm đến giới lãnh đạo châu Âu khi ông tìm cách nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong những bình luận chung chung về tình hình xung đột, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chấp nhận lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Ông ấy sẽ chấp nhận. Tôi đã hỏi ông ấy câu hỏi đó. Hãy xem, nếu chúng ta thực hiện thỏa thuận này, ông ấy sẽ không muốn có thêm chiến tranh nữa”.

Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng rằng xung đột có thể kết thúc trong vài tuần và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ sớm đến Mỹ để ký một thỏa thuận cho phép Washington tiếp cận các khoáng sản quan trọng của Kiev.

Về phần mình, Tổng thống Pháp nhấn mạnh tầm quan trọng về một thoả thuận hoà bình vững chắc và lâu dài ở Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay: “Tôi đến đây để truyền tải một thông điệp rất rõ của châu Âu rằng chúng tôi cam kết xây dựng một nền hòa bình lâu dài và đảm bảo an ninh ở Ukraine. Xa hơn nữa, chúng tôi cam kết sẽ đầu tư nhiều hơn về quốc phòng và an ninh của châu Âu nhằm chia sẻ gánh nặng với Mỹ”.

Nhà lãnh đạo Pháp cho biết cuộc hội đàm với Tổng thống Trump là “một bước ngoặt” trong nỗ lực hướng tới một cách tiếp cận thống nhất hơn về vấn đề Ukraine và việc tăng chi tiêu quốc phòng ở châu Âu.

Trong tuần qua, Pháp đã thảo luận với Anh về kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình tại Ukraine nhằm thể hiện sự đoàn kết, đảm bảo an ninh tại một số khu vực xác định, loại trừ khả năng đưa quân đội ra tiền tuyến hay tới vùng lãnh thổ đang tranh chấp hoặc bị chiếm đóng. Ông Macron cũng thừa nhận sự thay đổi trong vai trò lãnh đạo của Mỹ là một cơ hội quan trọng để tái hợp tác với Nga.

Trong tuần này, Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp với một nhà lãnh đạo châu Âu quan trọng khác, đó là Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Thời gian qua, việc Washington đơn phương thúc đẩy đàm phán với Moscow về tình hình Ukraine đã khiến chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Macron thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Đây được xem như một bước mở đầu quan trọng trong hàng loạt các hoạt động ngoại giao của châu Âu với Mỹ trong tuần này, với trọng tâm là việc hàn gắn mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.