Mỹ phẩm kém chất lượng xuất hiện tràn lan trên thị trường
Các trang mạng xã hội, sàn giao dịch thương mại điện tử, thậm chí là tại các cửa hàng bán lẻ, các sản phẩm đang bị buông lỏng, khó kiểm soát, khiến người tiêu dùng dễ sập bẫy và ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Kiểm tra đột xuất một kho thu mua phế liệu trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã phát hiện hàng loạt thùng carton chứa các loại mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm, dầu gió… bị làm giả, làm nhái. Bao bì, tem nhãn được thiết kế gần giống với nhiều thương hiệu phổ biến như dầu gội X-Men, Pantene, sản phẩm tẩy da chết... Tất cả đều đang trong quá trình chuẩn bị để tuồn ra thị trường.
Chị Nguyễn Thu Thảo, quản lý xưởng sản xuất mỹ phẩm trên, chia sẻ: "Tôi quen mấy người trên mạng, xong họ giới thiệu về làm gia công, chứ bán như vậy thì khi nào có ăn? Họ nói, ra chợ Kim Biên mua hóa chất đổ vào, khi nào lấy thì cứ giao hàng".
Trên các nền tảng thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiktok Shop… chỉ một cú click chuột về mỹ phẩm, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị một loạt cửa hàng kinh doanh trực tuyến. Các sản phẩm được quảng cáo với nhiều công dụng “thần thánh”, hiệu quả vượt trội. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm thật sự lại là dấu hỏi lớn. Mới đây nhất là kem chống nắng Hanayuki của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group, bị kiểm tra có chỉ số chống nắng chỉ đạt 2.5 – quá thấp so với con số SPF 50 ghi trên bao bì.
Dược sĩ, Kỹ sư Nguyễn Phương Huyền – Chuyên gia phân tích hóa mỹ phẩm cho hay: "Kem chống nắng sử dụng hàng ngày trực tiếp lên da nên nếu kem chống nắng kém chất lượng nó không bảo vệ cho da. Chỉ số SPF và PA không đạt tiêu chuẩn sẽ không bảo vệ làn da trước tia UV, da có thể bị cháy nắng, sạm, nám và tàn nhang".
Một số dược sĩ nhận định, chất lượng do các doanh nghiệp tự công bố, không ai dám chắc những sản phẩm này gây tác hại như nào đối với người sử dụng. Thêm nữa, gần đây, tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam liên tục các vụ làm giả, làm nhái được phát hiện, nhất là các sản phẩm liên quan đến thuốc, thực phẩm chức năng khiến người tiêu dùng hoang mang.
Bà Phan Thị Việt Thu - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.HCM cho biết: "Không hết bệnh mà còn có những tác hại khác, biến chứng khác và kéo dài có những loại thực phẩm, mỹ phẩm giả không chỉ có tác động liền mà nó tàn phá cơ thể lâu dài. Do đó ngày nay những bệnh nan y rất nhiều".
Câu chuyện mỹ phẩm giả, nhái, kém chất lượng chắc chắn sẽ không dừng lại ở những đợt kiểm tra, truy quét mà cần phải có giải pháp dài hạn của các cơ quan quản lý. Để biết được chính xác phẩm đạt chất lượng, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm định, đồng thời xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật chặt chẽ trong việc chống hàng giả, hàng nhái. Còn với doanh nghiệp, vẫn là việc chủ động kiểm soát, minh bạch chất lượng sản phẩm và tuân thủ quy định pháp luật – bởi chỉ một mắt xích lỏng lẻo, chính thương hiệu sẽ đối mặt với nguy cơ tổn thất từ hàng giả.


Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng.
Một người đàn ông mất 110 triệu đồng vì chuyển khoản nhầm cho đối tượng lừa đảo khi đặt mua mực khô giá rẻ qua Facebook.
Công an thành phố Hà Nội từng bước đưa công tác cai nghiện ma túy đi vào nền nếp, sau ba tháng tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy.
Mạng xã hội đang xôn xao trước hình ảnh người dân truy đuổi kẻ trộm xe công nông ngay trong đêm tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Hai nạn nhân đang đi xe máy thì bị ba đối tượng mang theo hung khí bám theo, truy đuổi chặn đầu nhằm cướp tài sản.
Lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện gần 4,3 tấn táo đỏ khô nhập lậu khi kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội.
0