Mỹ nới lỏng trừng phạt ngành quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt từ năm 2020 theo Đạo luật Chống các Đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt liên quan đến việc Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, đang được dần nới lỏng. Ông nhấn mạnh kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, hai bên duy trì kênh đối thoại cởi mở và xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác hiệu quả hơn.
Cùng với việc nới lỏng trừng phạt, Mỹ đã phê duyệt hợp đồng bán tên lửa trị giá hơn 300 triệu USD cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đánh giá, đây là bước đi quan trọng giúp tháo gỡ các rào cản trong hợp tác quốc phòng song phương.
Trước đó, trong cuộc điện đàm hồi tháng 3, ông Erdogan đã thúc giục Tổng thổng Mỹ dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt, đồng thời thúc đẩy thỏa thuận mua 40 máy bay chiến đấu F-16 trị giá 23 tỷ USD và mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chương trình F-35, từ đó mở rộng hợp tác quốc phòng với Mỹ.
Ông Trump để ngỏ khả năng cho Thổ Nhĩ Kỳ quay lại chương trình, với điều kiện hệ thống S-400 phải bị tháo dỡ hoặc chuyển đến một căn cứ do Mỹ kiểm soát.


Washington bắt đầu nới lỏng các biện pháp trừng phạt trong lĩnh vực quốc phòng và phê duyệt một thương vụ vũ khí lớn cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Quân đội Nga hôm nay 18/5 đã tiến hành tấn công quy lớn bằng máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa thông báo sẽ cắt giảm 10% lực lượng lao động trong những năm tới, nhằm “tái cơ cấu” tổ chức để đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.
Nhà sản xuất ô tô Nissan của Nhật Bản đang lên kế hoạch cắt giảm số lượng nhà máy sản xuất trên toàn cầu từ 17 xuống 10, đồng thời thu hẹp khoảng 15% lực lượng lao động.
Quan chức cấp cao của Hamas cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa phong trào này và Israel đã được nối lại vào ngày 17/5 tại Doha, Qatar.
Mưa lớn kéo dài ở Argentina đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại thị trấn Exaltacion de la Cruz, buộc hàng nghìn người phải sơ tán.
0