Mỹ ngừng hỗ trợ kỹ thuật máy bay F-16 tại Ukraine
Trong động thái này, Washington từ chối cung cấp linh kiện và hỗ trợ kỹ thuật, đe dọa đến khả năng chiến đấu của không quân Ukraine. Quyết định này được xem là đòn giáng mới nhất vào Kiev sau lệnh đóng băng viện trợ quân sự được công bố vào tuần trước và làm phức tạp đáng kể khả năng phòng thủ và tấn công của quân đội Ukraine.
Theo Forbes, việc chấm dứt hỗ trợ cho máy bay F-16 có liên quan đến chiến lược mới của Nhà Trắng nhằm giảm sự tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột ở Ukraine.
Các máy bay chiến đấu được các nước NATO bao gồm Hà Lan và Đan Mạch bàn giao cho Kiev vào năm 2024 cần được bảo dưỡng thường xuyên và thay thế phụ tùng trước đây được cung cấp thông qua các kênh của Mỹ.
Nếu việc này bị đình trệ, máy bay được sử dụng để tấn công các vị trí của Nga và chặn UAV có thể bị vô hiệu hóa trong vòng vài tháng.
Một nguồn tin giấu tên trong lực lượng vũ trang Ukraine lưu ý rằng việc thiếu linh kiện đã khiến ba trong số 18 chiếc F-16 được chuyển giao phải ngừng hoạt động, và những tổn thất tiếp theo có nguy cơ làm tê liệt hệ thống phòng không.
Theo Forbes, Ukraine có thể thay thế F-16 bằng máy bay chiến đấu Mirage 2000 mà họ đang nhận từ Pháp.


Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.
0