Mỹ khẳng định cam kết với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trước thềm diễn ra Đối thoại Shangri-la lần thứ 22 tại Singapore.

Sáng 31/5, các phiên họp toàn thể của Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 đã bắt đầu với bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth về chính sách mới của Mỹ đối với an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Phát biểu tại phiên toàn thể với chủ đề “Tham vọng mới của Mỹ đối với an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã nêu bật chính sách của Mỹ đối với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó tái khẳng định khu vực này là ưu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump và nước Mỹ sẽ “ở lại” đây.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho hay: “Như Tổng thống Trump cũng đã nói ở Riyadh, Mỹ không quan tâm đến cách tiếp cận đạo đức và rao giảng về chính sách đối ngoại trong quá khứ. Chúng tôi không ở đây để gây sức ép buộc các quốc gia khác chấp nhận hoặc áp dụng các chính sách hoặc hệ tư tưởng. Chúng tôi không ở đây để rao giảng cho các bạn về biến đổi khí hậu hoặc các vấn đề văn hóa. Chúng tôi không ở đây để áp đặt ý chí của mình lên các bạn. Tất cả chúng ta đều là những quốc gia có chủ quyền, chúng ta có thể lựa chọn tương lai mà chúng ta muốn xây dựng. Chúng tôi tôn trọng các bạn, truyền thống của các bạn và quân đội của các bạn. Chúng tôi muốn làm việc với các bạn ở nơi mà lợi ích chung của chúng ta phù hợp, vì hòa bình và thịnh vượng”.

Đề cập đến những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt như cuộc xung đột Nga - Ukraine, bất ổn ở Trung Đông, vấn đề hạt nhân Iran..., ông Hegseth khẳng định Mỹ sẽ cùng các đối tác, liên minh giải quyết các vấn đề trên. Ông nhấn mạnh lập trường “Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Trump không có nghĩa là “Nước Mỹ một mình”. Cũng trong bài phát biểu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hối thúc các đồng minh châu Á tăng chi tiêu quốc phòng phù hợp với mức mà Washington kỳ vọng ở các đồng minh châu Âu.

Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức từ ngày 30/5 đến ngày 1/6 tại Singapore được coi là hội nghị thượng đỉnh an ninh hàng đầu châu Á. Đây là diễn đàn để các bộ trưởng, quan chức quốc phòng các nước, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia an ninh thảo luận về những thách thức an ninh cấp bách nhất của khu vực, tham gia vào các cuộc đàm phán song phương quan trọng và cùng nhau đưa ra những cách tiếp cận mới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nga và Ukraine sẽ tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay 2/6.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 1/6 đã xác nhận nước này sẽ cử phái đoàn tham dự vòng đàm phán tại Istanbul theo đề xuất của phía Nga.

Trường xiếc Circo Benin và Lễ hội xiếc quốc tế thường xuyên tại Benin đã mang lại sức sống mới cho nghệ thuật xiếc đường phố giàu truyền thống của Tây Phi.

Dòng rượu sake cao cấp Dassai từ Nhật Bản sắp trở thành loại rượu đầu tiên trên thế giới được ủ trong môi trường không gian.

Người dân Hàn Quốc sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra một tổng thống mới vào ngày 3/6 tới - cuộc bầu cử đánh dấu cao trào của nhiều tháng biến động chính trị tại Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua (1/6) cho biết, các sân bay quân sự trên khắp nước Nga đã bị tấn công bởi một loạt các cuộc không kích bằng máy bay không người lái cảm tử. Phía Ukraine sau đó thừa nhận đã tiến hành các cuộc tấn công trên.