Mỹ hối thúc NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP
Các Bộ trưởng Quốc phòng của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 5/6 đã nhóm họp tại Brussels (Bỉ) để bàn thảo về kế hoạch đầu tư quốc phòng mới cho liên minh. Phát biểu trước thềm cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth một lần nữa hối thúc các nước đồng minh nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh, việc ông tham dự Hội nghị các Bộ trưởng quốc phòng NATO là để tiếp tục công việc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi xướng, đó là cam kết chi tiêu quốc phòng ở mức 5% GDP trên toàn bộ liên minh quân sự. Ông Hegseth bày tỏ tin tưởng rằng điều đó sẽ xảy ra và được nhất trí trước Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại La Hay, Hà Lan vào cuối tháng này.
NATO hiện có 32 thành viên, gồm Mỹ, Canada và 30 quốc gia châu Âu. Tổng thống Trump từng nhiều lần chỉ trích các nước NATO vì không đáp ứng cam kết chi 2% GDP cho ngân sách quốc phòng và đề xuất nên tiếp tục tăng con số này lên 5% GDP. Theo Viện nghiên cứu Hòa bình Stockholm (SIPRI), năm 2024, chi tiêu quốc phòng của Mỹ là khoảng 997 tỷ USD, chiếm 3,4% GDP của nước này. Tuy nhiên, con số này cao hơn tổng chi tiêu quốc phòng của 9 quốc gia tiếp theo trong danh sách của SIPRI.


Nga đã tiến hành nhiều đợt tấn công vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine trong đêm 5/6 để đáp trả các "hành động khủng bố" của Ukraine, Điện Kremlin ngày 6/6 xác nhận.
Sắc lệnh siết nhập cảnh công dân từ 12 quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vấp phải tranh cãi và có thể đối mặt với thách thức pháp lý.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan đã dẫn đầu một đoàn công tác đến Campuchia để làm việc với người đồng cấp nhằm hạ nhiệt căng thẳng biên giới.
Tỷ phú Elon Musk – CEO Tesla, SpaceX từng tự nhận là “bạn thân” của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng giờ đây công khai đối đầu với Tổng thống trên mạng xã hội, làm dấy lên một cuộc khẩu chiến đầy kịch tính và không ít tranh cãi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút, nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại đang leo thang giữa hai nước.
Quan chức Ukraine cho biết Nga đã triển khai nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Kiev và nhiều thành phố của nước này.
0