Mỹ gửi Ukraine 'đề xuất cuối cùng' để chấm dứt xung đột
Cuộc họp ngày 23/4 tại London, Anh, được cho là thời điểm Mỹ chờ đợi câu trả lời chính thức từ Ukraine đối với đề xuất hòa bình cuối cùng của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.
Theo tiết lộ từ Axios, tài liệu đề xuất chỉ dài một trang và đã được phía Mỹ trao tận tay cho phái đoàn Ukraine trong cuộc gặp ba bên tại Paris hôm 17/4, với sự tham gia của đại diện Anh, Mỹ và Pháp.
Nội dung tài liệu cho thấy, Ukraine sẽ phải chấp nhận những nhượng bộ lớn, bao gồm việc Mỹ công nhận Crimea là một phần của Nga, và thừa nhận quyền kiểm soát trên thực tế của Nga tại phần lớn các khu vực hiện nay do Moscow nắm giữ.
Nguồn tin của Axios cho biết, phía Mỹ "mong đợi phản hồi từ Ukraine vào thứ Tư", tức ngay trong khuôn khổ các cuộc thảo luận diễn ra tại London. Tuy nhiên, các đặc phái viên Ukraine được cho là muốn tập trung vào một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày, thay vì đi sâu vào khuôn khổ hòa bình mà Mỹ đưa ra.
Tờ The Daily Telegraph cũng đưa tin, Mỹ sẽ công bố một kế hoạch 7 điểm tại London, trong đó không chỉ công nhận Crimea là lãnh thổ Nga mà còn đề xuất gỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt mà Washington từng áp đặt. Tuy nhiên, kế hoạch này không kèm theo cam kết đảm bảo an ninh rõ ràng nào cho Ukraine.
Kế hoạch sẽ được Tướng Keith Kellogg – đặc phái viên về Ukraine và Nga của Tổng thống Trump – trình bày trong cuộc họp. Sau đó, ông Steven Witkoff, một phái viên đặc biệt khác của Mỹ, sẽ tới Moscow để chính thức đưa ra đề xuất với chính phủ Nga.
Theo báo Pravda, trong cuộc họp báo mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã khẳng định Kiev sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến việc công nhận Crimea là lãnh thổ của Liên bang Nga.


Israel ngày 14/6 cho biết quân đội nước này tiếp tục phát động đợt tấn công mới nhắm vào các khu vực khác nhau của Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/6 cho biết đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin để thảo luận về tình hình Trung Đông và xung đột Nga - Ukraine.
Mỹ và Trung Quốc đạt được sự nhất trí về một thỏa thuận khung, nhằm giảm căng thẳng trong mối quan hệ hợp tác kinh tế và trao đổi thương mại song phương. Tuy nhiên, hai nước dường như trở lại điểm xuất phát, cho thấy sự chia rẽ sâu sắc bất chấp các tuyên bố đầy lạc quan.
Mỹ tiến hành tổ chức lễ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập lập lực lượng Lục quân Mỹ vào ngày 14/6 (giờ địa phương).
Israel cảnh báo nếu Iran tiếp tục phóng tên lửa vào lãnh thổ nước này thì “Tehran sẽ bị thiêu rụi”.
Ukraine ngày 14/6 đã trao trả cho Nga một nhóm tù binh chiến tranh mới, theo thỏa thuận mà hai nước đạt được tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
0