Mỹ giải thích lý do bắn rơi UAV của NATO tại Syria

Lầu Năm Góc cho biết, ngày 05/10 Mỹ đã bắn rơi 1 UAV có vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động gần các binh sĩ Mỹ đang đóng ở Syria. Đây là lần đầu tiên Mỹ bắn rơi 1 máy bay của đồng minh NATO - Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Pat Ryder cho biết, UAV Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện các cuộc không kích ở Hasakah, Syria, ở khu vực cách nơi đóng quân quân đội Mỹ khoảng 1km vào sáng ngày 05/10 (giờ địa phương).

Vài giờ sau, một UAV của Thổ Nhĩ Kỳ bay cách vị trí quân đội Mỹ chưa đầy nửa km và bị tiêm kích F-16 của Washington coi là mối đe dọa. F-16 đã bắn hạ chiếc UAV này.

Ông Ryder nói: "Chúng tôi không có dấu hiệu nào cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ cố tình nhằm vào lực lượng Mỹ". Ông cho hay, hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc trao đổi "có kết quả" sau sự việc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một quả bom tự chế đã phát nổ vào ngày 11/4, bên ngoài văn phòng của công ty đường sắt Hellenic Train ở Thủ đô Athens của Hy Lạp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại thành phố St. Petersburg vào ngày 11/4 để thảo luận về việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

Thành phố Naples, miền Nam Italy, vừa kỷ niệm 2.500 năm lịch sử bằng một món quà đặc biệt bằng một quả trứng Phục sinh khổng lồ 350kg.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì sự lạc quan về việc đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, bất chấp căng thẳng leo thang giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ngày 11/4 đã công bố chiến lược phục hồi du lịch quốc gia với mục tiêu đón 40 triệu du khách quốc tế mỗi năm, khôi phục mức trước đại dịch.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết, NATO đã cam kết mức kỷ lục hơn 21 tỷ euro (tương đương 23,8 tỷ USD) viện trợ quân sự dài hạn cho Ukraine trong cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG) ngày 11/4.