Mỹ duyệt binh quy mô lớn và thông điệp của ông Trump

Tổng thống Donald Trump ngày 14/6 đã chủ trì lễ duyệt binh quy mô lớn, nhằm kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Mỹ.

Sự kiện diễn ra trùng ngày sinh nhật lần thứ 79 của Tổng thống Trump, không chỉ là màn phô diễn sức mạnh quân sự mà còn phản ánh tham vọng, cá tính và chiến lược quyền lực của ông trong nhiệm kỳ thứ hai.

Buổi lễ bắt đầu lúc 17h30 ngày 14/6 (giờ địa phương) với sự tham gia của gần 7.000 binh sĩ và hàng loạt khí tài quân sự. Theo Nhà Trắng, sự kiện nhằm tái hiện lịch sử hình thành và hoạt động của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, lễ duyệt binh lần này mang nhiều hàm ý chính trị.

Tờ The Hill đánh giá đây là một “sân khấu chính trị lớn” để ông Trump thể hiện hình ảnh mạnh mẽ, gắn cá nhân ông với quyền lực quân sự và tinh thần dân tộc. Trong khi đó, Foreign Policy nhận định đây là chiến lược truyền thông nhằm củng cố hình ảnh một tổng tư lệnh quyết đoán, theo đúng thông điệp “Nước Mỹ trên hết” mà ông Trump theo đuổi.

Lễ duyệt binh diễn ra trong bối cảnh thế giới đang thận trọng theo dõi chính sách đối ngoại của Mỹ. Các đồng minh NATO có thể xem sự kiện này như biểu tượng của sự tự tin, nhưng các đối thủ như Nga và Trung Quốc có thể diễn giải nó như một hành động phô trương sức mạnh. Trong nước, lễ duyệt binh gây ra phản ứng trái chiều.

Những người ủng hộ ông Trump ca ngợi sự kiện như biểu tượng của lòng yêu nước, trong khi các nhóm đối lập, gồm phong trào “No Kings”, chỉ trích việc sử dụng quân đội vào mục đích chính trị cá nhân. Theo NBC News, hơn 2.000 cuộc biểu tình đã nổ ra trên toàn quốc trong ngày 14/6, đánh dấu một trong những làn sóng phản đối lớn nhất đối với ông Trump kể từ khi ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này sẽ ngừng các hành động quân sự nếu Israel chấm dứt tấn công vào lãnh thổ Iran.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/6 thông báo lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Kremenchuk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine sau ngày 22/6.

Căng thẳng Israel-Iran tiếp tục leo thang khi hai bên liên tiếp tấn công nhau bằng tên lửa. Đàm phán hạt nhân Iran-Mỹ tại Oman cũng đổ vỡ, làm trầm trọng thêm mâu thuẫn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt tại AVC Nations Cup 2025 với lối chơi gắn kết, bản lĩnh và đầy khát khao chinh phục đấu trường châu lục.

Tổng thống Donald Trump ngày 14/6 đã chủ trì lễ duyệt binh quy mô lớn, nhằm kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Mỹ.