Mỹ để ngỏ hợp tác kinh tế nếu Nga ngừng chiến sự
Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp giữa Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg hôm 11/4. Cuộc trao đổi được mô tả là “mang tính xây dựng”.
Ông Witkoff tin rằng, Nga muốn kết thúc cuộc chiến và Tổng thống Trump cũng tin tưởng quyết tâm này. Ngoài ra, ông Witkoff cũng hé lộ về một thỏa thuận hòa bình có thể xoay quanh 5 vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát, đồng thời để ngỏ khả năng “ưu đãi kinh tế” giữa hai nước. Nhà Trắng chưa công bố chi tiết do các đàm phán đang diễn ra.
Kể từ khi nhậm chức đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Trump đã thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Moscow, nhấn mạnh tiềm năng “các thỏa thuận kinh tế lớn”. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho rằng, nếu đạt được đàm phán hòa bình Ukraine, Mỹ và Nga có thể hình thành một liên minh kinh tế “lịch sử”, trong đó Bắc Cực là khu vực hợp tác tiềm năng.


Đảng Xã hội cầm quyền tại Venezuela đã giành được gần 83% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 25/5 và tiếp tục duy trì thế đa số áp đảo tại Quốc hội.
Triều Tiên đang tiến hành sửa chữa tàu khu trục gặp sự cố khi hạ thủy vào tuần trước, đồng thời đã bắt giữ thêm một quan chức liên quan.
Tổng thống Trump tuyên bố ông không quan tâm đến việc đưa ngành dệt may quay trở lại Mỹ mà tập trung vào sản phẩm quan trọng hơn như chip máy tính và xe tăng.
Quân đội Israel hiện đang kiểm soát khoảng 77% lãnh thổ Dải Gaza sau khi nước này mở rộng cuộc tấn công tại dải đất này.
Một vùng đệm sẽ bao trùm gần như toàn bộ Ukraine nếu viện trợ quân sự cho Kiev tiếp tục, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo.
Công ty Đường sắt South Western trở thành công ty điều hành tàu hỏa đầu tiên tại Anh bị quốc hữu hóa trở lại.
0