Mỹ đẩy mạnh điều tra dược phẩm và chip nhập khẩu

Chính quyền Tổng thống Mỹ đang đẩy mạnh điều tra việc nhập khẩu dược phẩm và chất bán dẫn, nhằm áp thuế đối với các mặt hàng này để giảm sự phụ thuộc vào sản xuất nước ngoài, bảo vệ an ninh quốc gia.

Cuộc điều tra được thực hiện dựa trên Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 - một công cụ mà Tổng thống Trump đã từng sử dụng để áp thuế đối với các ngành công nghiệp quan trọng như thép, nhôm và ô tô.

Các cuộc điều tra đã bắt đầu từ ngày 1/4 và sẽ có thời gian góp ý công chúng kéo dài 21 ngày. Kết quả của cuộc điều tra cần được hoàn tất trong vòng 270 ngày.

Trước đó, chính quyền Trump đã áp dụng các mức thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu, khiến mức thuế nhập khẩu trung bình của Mỹ tăng từ 2,5% lên khoảng 25%. Điều này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các nhà kinh tế và thị trường tài chính, khiến thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ. Giới chuyên gia lo ngại rằng các chính sách thuế quan này có thể dẫn đến những vấn đề về thất nghiệp và lạm phát.

Đối với các mặt hàng dược phẩm và chất bán dẫn, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ công bố mức thuế trong tuần tới. Ông cũng cho biết sẽ có sự linh hoạt đối với một số công ty trong ngành này, nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi sản xuất về Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất dược phẩm lo ngại rằng, việc áp thuế có thể làm tăng nguy cơ thiếu hụt thuốc và giảm khả năng tiếp cận thuốc cho người dân.

Mặc dù vậy, chính quyền Trump khẳng định rằng, việc áp thuế là cần thiết để giảm sự phụ thuộc vào các quốc gia khác trong việc cung cấp các sản phẩm quan trọng này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tuyên bố sẽ đầu tư gần 2 tỷ USD để xây dựng ít nhất 6 nhà máy vũ khí mới, gồm cơ sở sản xuất đạn dược, thuốc nổ và hơn 7.000 vũ khí tầm xa.

Hai vụ sập cầu đường sắt đã liên tiếp xảy ra tại các tỉnh biên giới của Nga dấy lên nghi ngờ về hành động phá hoại có chủ đích.

Đối thoại Shangri-La 2025 phủ bóng leo thang căng thẳng giữa hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc cả trên phương diện ngoại giao lẫn chiến lược.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul khẳng định xung đột giữa Nga và Ukraine không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự, mà chỉ có thể chấm dứt thông qua đàm phán ngoại giao.

Nhóm các quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới OPEC+ hôm 31/5 đã quyết định duy trì chiến lược tăng sản lượng với mức tăng thêm 411.000 thùng/ngày trong tháng 7.

Chương trình đào tạo an toàn dành cho những công việc có tỷ lệ tử vong do tai nạn cao nhất nước Mỹ đang có nguy cơ bị thu hẹp hoặc ngừng từ tháng 7 tới, trong kế hoạch giảm quy mô và chi phí của chính phủ liên bang Mỹ.