Mỹ cắt giảm một nửa quy mô quân số tại Syria
Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã chỉ đạo hợp nhất các lực lượng Mỹ tại Syria đến các địa điểm lựa chọn. Quy trình nêu trên sẽ giảm số lượng quân nhân của Mỹ tại Syria từ khoảng 2.000 người xuống còn dưới 1.000 người trong những tháng tới.
Lý do dẫn tới quyết định cắt giảm quân số là do những thành công mà Mỹ đã đạt được trong cuộc chiến chống lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Mỹ đã triển khai quân đội tới Syria suốt nhiều năm trong một phần của các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy trở lại của IS, tổ chức đã chiếm giữ các vùng đất rộng lớn của Iraq và Syria vào năm 2014 nhưng sau đó đã bị đẩy lùi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Syria trong nhiệm kỳ đầu của ông, song Lầu Năm Góc đã phản đối vì động thái này được xem là bỏ rơi đồng minh. Gần đây, Mỹ đã gửi máy bay, bao gồm máy bay ném bom B-2, tàu chiến và hệ thống phòng không để tăng cường cho Trung Đông.


Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon Hee đã đến bỏ phiếu tổng thống mới tại một trường học gần tư dinh ở Thủ đô Seoul, vào ngày 3/6.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Nga, nếu Moscow không dừng các cuộc tấn công.
Cử tri Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới trong cuộc bầu cử được tổ chức sớm ngày 3/6.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đề nghị Quốc hội tổ chức một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với chính phủ liên minh do ông đứng đầu.
Nhiều chuyên gia cho biết, xe tải chở thiết bị bay không người lái có thể di chuyển xuyên suốt hàng nghìn km trong lãnh thổ Nga nếu không có thông tin tình báo.
Giới chức Nga xác nhận đang truy nã một công dân Ukraine bị cáo buộc tham gia điều phối chiến dịch UAV tấn công các căn cứ chiến lược của Nga diễn ra hôm 1/6.
0