Mỹ cáo buộc Iran âm mưu ám sát ông Trump
Hiện phía Iran chưa lên tiếng trước những cáo buộc này. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, giới chức Iran đã yêu cầu ông Farhad Shakeri (51 tuổi), sinh ra ở Afghanistan và cư trú tại Thủ đô Tehran của Iran tập trung giám sát và cuối cùng là ám sát ông Trump. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng ông Shakeri vẫn đang lẩn trốn ở Iran.
Ngoài nghi phạm Farhad Shakeri, hai cá nhân khác cũng bị truy tố là ông Carlisle Rivera và Jonathan Loadholt (đều là công dân Mỹ). Họ đã bị bắt tại New York và bị cáo buộc giúp Chính phủ Iran giám sát một công dân Mỹ gốc Iran. Trong thời gian ngồi tù, ông Shakeri từng gặp ông Rivera và Loadholt, sau đó thuê họ làm sát thủ. Hai người này đang bị giam để chờ xét xử.
Mối quan hệ giữa ông Trump và Iran trở nên căng thẳng từ sau vụ tướng Qassem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị quân đội Mỹ hạ sát trong đợt không kích ở Iraq hồi tháng 1/2020. Tuy nhiên, Iran hồi tháng 7 đã bác bỏ cáo buộc nước này có âm mưu ám sát ông Donald Trump.
Ông Trump từng bị ám sát hụt khi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 13/7 và bị thương ở vành tai. Hai tháng sau, các mật vụ bảo vệ ông đã ngăn chặn âm mưu ám sát của nghi phạm Ryan Routh bên ngoài sân golf ở bang Florida. Hai vụ việc trên được xác định không có mối liên hệ nào với Iran.
Trong một diễn biến liên quan, an ninh tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida được tăng cường với chó robot và xuồng tuần tra liên tục sau khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ. Theo Cơ quan Mật vụ Mỹ, ông Trump vốn “nhận được mức bảo vệ cao” và các biện pháp an ninh sẽ tiếp tục được siết chặt để đảm bảo an toàn cho chính trị gia này.


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.
Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.
Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.
Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.
0