Mua bán sử dụng hóa đơn khống là tiếp tay trốn thuế

Hóa đơn khống là hóa đơn ghi việc mua bán hàng hóa, dịch vụ không có thật một phần hoặc toàn bộ. Do vậy, sử dụng hóa đơn khống là hành vi vi phạm pháp luật, là tiếp tay cho việc trốn thuế.

Mặc dù, ngành thuế đã có nhiều giải pháp ngăn chặn nhưng việc mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp vẫn diễn biến rất phức tạp đặc biệt vào thời điểm cuối năm.

Thử tìm kiếm từ khóa "mua hóa đơn giá trị gia tăng" hay "mua hóa đơn VAT" trên Internet sẽ thấy xuất hiện các dịch vụ, đơn vị chạy quảng cáo về dịch vụ này với nhiều lời giới thiệu hấp dẫn và uy tín, “thị trường” mua bán hóa đơn khá sôi động.

PGS.TS Lê Xuân Trường – Giảng viên Học viện Tài chính cho hay: "Trong trường hợp hóa đơn điện tử, việc mua bán lại dễ dàng hơn, hơn nữa người mua lại nghĩ có mã của cơ quan thuế thế là yên tâm rồi. Nhưng mã của cơ quan thuế là cấp trên đề nghị của doanh nghiệp với hệ thống cấp tự động. Hóa đơn khống là hóa đơn không hợp pháp nhưng người mua không hiểu biết lại cứ nghĩ có mã là yên tâm đó là do người mua có ý định gian lận".

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố bị can vụ án mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị thanh toán trên 40 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 11, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can về tội "Mua bán trái phép hoá đơn" với tổng số tiền là hơn 3.000 tỷ đồng.

Có thể thấy, tình hình tội phạm mua bán trái phép hóa đơn tại các tỉnh, thành trên cả nước có chiều hướng gia tăng, diễn biến hết sức phức tạp, quy mô ngày càng lớn với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức.

Nhận diện được các thủ đoạn mua bán hóa đơn trái phép, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, xác định tổ chức, cá nhân có rủi ro cao trong việc mua bán hóa đơn để xử lý.

Luật sư Trương Thanh Đức cho biết: "Người bán hóa đơn thì hành vi vi phạm đã rõ rồi nhưng kể cả phía những người đi mua hóa đơn thì cũng đối mặt với nhiều vi phạm, hành vi tiếp tay cho những người trốn thuế, bản thân người mua hóa đơn để hợp thức hóa các nguồn chi phí".

Cùng với việc vạch trần các chiêu trò mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, Tổng cục Thuế cũng chỉ rõ hậu quả của việc mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn.

Tổng cục Thuế kêu gọi người dân chấp hành tốt chế độ hoá đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật. Mua bán hóa đơn khống là hành động trên không phản ánh đúng bản chất của nền kinh tế, mất công bằng trong kinh doanh, thất thu thuế, tiếp tay cho buôn lậu, trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ấn định ngày bầu cử khóa mới.

Hệ thống thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng tàu điện, xe buýt ở Thủ đô dự kiến khai trương vào ngày 2/9, theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội.

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã được chọn để trao Giải thưởng lớn tại Lễ trao Giải Kiến trúc quốc gia lần thứ 16 diễn ra vào tối 20/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu đề xuất cho người từ 16 tuổi trở lên được góp vốn thành lập doanh nghiệp vì người đủ 16 tuổi không còn là trẻ em, có quyền lao động.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 21/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.