Một nửa dân Haiti bị đói nghiêm trọng

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) vừa ra thông báo cho biết Haiti đã đánh dấu một cột mốc đáng buồn khi số người phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng tại nước này hiện đã lên tới một nửa dân số.

Theo thông báo, Haiti đang vật lộn với cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng với 5,4 triệu người phải đối mặt với nạn đói mỗi ngày, chiếm tới một nửa dân số quốc gia này. Trong số đó, 2 triệu người đang phải chịu đựng tình trạng đói cấp tính, thiếu lương thực nghiêm trọng, suy dinh dưỡng cấp tính và mức độ bệnh tật cao.

Người phát ngôn của WFP tại Haiti, cô Tanya Birkbeck cho biết: “Người dân ở đây hiện đang sống trong điều kiện rất đông đúc, khó khăn và họ đã mất khả năng kiếm tiền. Rất nhiều người sống trong các khu vực dành cho người di dời ở thủ đô đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng”.

Người Haiti nhận đồ ăn cứu trợ.

Theo báo cáo mới nhất, ít nhất 6.000 người Haiti đang phải di dời, sống trong các nơi trú ẩn tạm thời tại thủ đô Haiti phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Những người di cư đã trú ẩn tại gần 100 địa điểm trên khắp thủ đô, bao gồm cả trường học và các tòa nhà công cộng. Các địa điểm trú ẩn thường rất đông đúc và không đảm bảo điều kiện vệ sinh, tạo ra nguy cơ lây lan dịch bệnh cao.

Trong khi đó, các cuộc tấn công bạo lực và giao tranh liên quan đến các nhóm vũ trang đã tăng đột biến ở Port-au-Prince từ đầu năm 2024, buộc các hoạt động vận chuyển hàng hóa cứu trợ cho người dân trong khu vực phải tạm dừng.

Cho đến nay, Chương trình lương thực thế giới đã hỗ trợ 1,35 triệu người dân Haiti, gồm các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, cung cấp các bữa ăn tại trường, bảo trợ xã hội và các hoạt động phục hồi. Phụ nữ mang thai hoặc trẻ em dưới 5 tuổi là những đối tượng được tổ chức này quan tâm đặc biệt để ngăn ngừa suy dinh dưỡng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.