Mỗi người Việt chi gần 7 triệu đồng cho mua sắm online

Theo Sách Trắng năm 2022 do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số công bố, trung bình mỗi người Việt chi khoảng 285 USD (gần 7 triệu đồng) cho mua sắm online trong năm 2022. Trong đó, nhóm người tiêu dùng trẻ tuổi được đánh giá là chủ lực, góp phần định hình nền kinh tế số trong năm 2023.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngành ngân hàng Việt Nam chuẩn bị tung ra gói tín dụng 500.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ phát triển hạ tầng và công nghệ số.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết, các sản phẩm công nghệ quan trọng từ Trung Quốc sẽ phải đối mặt với mức thuế mới trong vòng hai tháng tới.

Tiện lợi, nhanh chóng, an toàn - thanh toán không tiền mặt không chỉ là xu hướng, mà đang trở thành thói quen của nhiều người Việt.

Việc Mỹ quyết định áp thuế đối ứng 46% với hàng hóa Việt Nam gây lo lắng sẽ làm ảnh hưởng tới thu hút FDI, tuy nhiên, các nhà đầu tư FDI đều khẳng định sẽ không rời Việt Nam vì lý do chiến tranh thương mại.

Đoàn đàm phán về thỏa thuận thương mại đối ứng với Mỹ vừa được thành lập theo Quyết định số 753, do Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn và Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Phó Trưởng đoàn.

Tính riêng trong hơn một năm trở lại đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phải đưa ra gần 10 quyết định xử phạt với hành vi thao túng thị trường chứng khoán.