Mazda tiếp tục điều chỉnh giá bán nhiều mẫu xe
Ba phiên bản của Mazda 2 Sedan là 1.5L AT, 1.5L Luxury và 1.5L Premium đều được điều chỉnh giảm 5 triệu đồng. Giá xe hiện tại lần lượt là 410 triệu, 494 triệu và 514 triệu đồng.
Khác hoàn toàn với bản Sedan, Mazda 2 Sport mang kiểu dáng hatchback lại được điều chỉnh tăng. Theo đó, Mazda 2 Sport bản 1.5L Luxury tăng 28 triệu đồng. Giá xe hiện tại là 507 triệu đồng. Mức tăng tương ứng với bản 1.5L Premium là 33 triệu đồng. Giá sau điều chỉnh là 552 triệu đồng.

Đối với mẫu Mazda 3 Sport, bản 1.5 Luxury được điều chỉnh giảm 10 triệu đồng. Con số tương ứng với bản 1.5 Premium là 30 triệu đồng. Giá bán sau giảm của hai phiên bản lần lượt là 639 triệu và 679 triệu đồng. Cũng ở lần điều chỉnh này, dòng xe bán tải Mazda BT-50 cũng được giảm 30 triệu đồng đối với bản MT 4x2 và AT 4x2. Giá xe sau giảm lần lượt là 554 và 614 triệu đồng. Mẫu SUV cỡ nhỏ Mazda CX-3 cũng tăng giá 25 triệu.
Trước đó, vào 2/12, mẫu Mazda CX-5 cũng được hãng điều chỉnh tăng 10 triệu đồng cho bản 2.0 Deluxe, trong khi các phiên bản khác tăng nhẹ 5 triệu đồng. Giá xe hiện tại dao động từ 759 - 999 triệu đồng. Ngày 11/12, Mazda Việt Nam cũng cập nhật giá bán mới của CX-30 với mức tăng 25 triệu đồng ở cả hai phiên bản. Sau điều chỉnh, CX-30 bản Luxury có giá 689 triệu đồng, trong khi giá bán mới của bản Premium là 729 triệu đồng.


TMT Motors, thương hiệu đang phân phối các sản phẩm Wuling và một số dòng xe lắp ráp trong nước, ghi nhận lỗ ròng kỷ lục 325,4 tỷ đồng trong năm 2024.
Một khảo sát gần đây cho thấy trên thế giới hiện chỉ có bốn thương hiệu xe thuần điện có lãi, còn nhiều thương hiệu khác vẫn đang lỗ chồng lỗ.
Thị trường ô tô Việt Nam đang chuẩn bị đón nhận một làn sóng xe mới trong tháng 4, từ những bản nâng cấp quen thuộc đến các tân binh lần đầu xuất hiện.
Indonesia đang là quốc gia dẫn đầu trong số các quốc gia xuất khẩu nhiều xe nhất sang Việt Nam.
Doanh số xe điện của Tesla tại châu Âu đã sụt giảm đáng kể từ đầu năm 2025, trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng từ các đối thủ và những thách thức về danh mục sản phẩm.
Tổng số xe điện cả 3 hãng xe lớn của Đức là BMW, Mercedes-Benz và Audi bán ra trong năm 2024 chưa vượt 1 triệu chiếc.
0