Mazda dừng sản xuất mẫu xe điện duy nhất của hãng

Mazda tuyến bố dừng sản xuất mẫu xe điện MX-30, đánh dấu một sự thay đổi trong chiến lược xe điện của hãng.

Sau bốn năm có mặt trên thị trường, Mazda đã tuyên bố dừng sản xuất mẫu xe điện MX-30, đánh dấu một sự thay đổi trong chiến lược xe điện của hãng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mazda đang cơ cấu lại dòng sản phẩm xe điện để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn ở thị trường châu Âu và Anh.

Mazda MX-30 được ra mắt lần đầu tại Triển lãm Ô tô Tokyo 2019 và bắt đầu bán ở Anh từ năm 2021, đây là một mẫu SUV điện nhỏ gọn, cạnh tranh với các xe như Kia Soul EV, Renault 4, hay Peugeot e-2008.

Tuy nhiên, mẫu xe này nhanh chóng bị giới chuyên môn và người dùng chỉ trích vì phạm vi hoạt động rất hạn chế, chỉ khoảng 200 km/lần sạc. Nguyên nhân là do MX-30 sử dụng bộ pin dung lượng nhỏ 35,5 kWh để giảm trọng lượng và lượng khí thải trong quá trình sản xuất. Điều này khiến nó kém cạnh tranh, đặc biệt khi so với các đối thủ cùng phân khúc như Jeep Avenger, Renault 4 và MINI Aceman, vốn có phạm vi hoạt động hơn 400 km dù có kích thước và trọng lượng tương đương.

Bên cạnh hạn chế về phạm vi hoạt động, thiết kế cửa sau mở ngược và không gian nội thất hạn chế cũng là những điểm trừ khiến MX-30 kém hấp dẫn hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Mặc dù có mức giá cạnh tranh, nhưng tính thực dụng thấp đã khiến mẫu xe này không đạt được doanh số mong đợi, không chỉ riêng ở châu Âu. Tại thị trường Mỹ, doanh số của MX-30 đặc biệt khiêm tốn, chỉ với 66 chiếc bán ra trong năm 2023.

Dù dừng sản xuất mẫu xe điện đầu tiên và duy nhất của hãng nhưng Mazda vẫn tiếp tục bán ra bản hybrid sạc điện (plug-in hybrid) của MX-30 và không từ bỏ chiến lược điện hóa dòng sản phẩm của mình. Mazda cũng đã xác nhận kế hoạch giới thiệu mẫu sedan chạy điện Mazda 6e vào năm 2026, với mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model 3. Đồng thời, hãng cũng sẽ ra mắt một mẫu SUV điện hoàn toàn mới. Những bước đi này nằm trong chiến lược lớn hơn của Mazda nhằm đáp ứng các quy định nghiêm ngặt từ chính phủ Anh, cụ thể là yêu cầu 28% tổng số xe mới bán ra vào năm 2025 phải là xe không phát thải.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Những khiếm khuyết tại nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất cần sớm được các đơn vị chức năng triển khai giải pháp xử lý, khắc phục theo đề nghị của Cục Hàng không Việt Nam.

Thị trường ô tô Việt Nam bắt đầu hạ nhiệt trong tháng 4, sau 3 tháng đầu năm tăng trưởng khả quan, theo thông tin từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA).

Quy định về thi hành phạt nguội (xử lý vi phạm giao thông bằng camera) được quy định trong Thông tư 73 của Bộ Công an.

Hãng xe thể thao Đức - Porsche đang cân nhắc đưa trở lại mẫu xe 911 Flachbau, còn gọi là "Slant Nose" – một trong những thiết kế độc đáo và gây tranh cãi nhất trong lịch sử của hãng sau gần 4 thập kỷ kể từ khi ngừng sản xuất.

Honda thông báo đã đạt cột mốc 500 triệu xe máy được sản xuất trên toàn thế giới, bao gồm cả xe mô tô và xe gắn máy sau 76 năm phát triển.

Honda sẽ cắt giảm 30% ngân sách đầu tư cho xe điện và phần mềm ô tô mới, đồng thời đẩy mạnh ra mắt xe hybrid.