Mặt bằng cho thuê bỏ trống khi siết quản lý thị trường
Trung tâm thương mại. Tuyến phố kinh doanh. Chợ truyền thống. Ở đâu cũng xuất hiện tình trạng mặt bằng kinh doanh bỏ trống, đóng cửa im lìm.
Theo ghi nhận, thời điểm trước đã có nhiều mặt bằng bị bỏ trống do nhiều nguyên nhân như giá thuê tăng cao hay thương mại điện tử phát triển. Tuy nhiên, đến thời điểm này, sau khi cơ quan chức năng siết chặt quản lý thị trường, số mặt bằng bị trả lại đã tăng lên nhiều hơn.
Đơn cử như tại phố Chùa Bộc và Phạm Ngọc Thạch, hai tuyến phố sầm uất và sôi động bậc nhất ở quận Đống Đa. Đến nay, nhiều mặt bằng đắc địa để kinh doanh các mặt hàng thời trang đã bị trả lại. Cửa đóng im lìm. Lượng mua bán cũng sụt giảm.
Còn đây là những hình ảnh tại chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm - nơi được coi là thiên đường mua sắm. Thế nhưng, những sạp hàng trống không, lượng khách cũng không nhiều.
Bà Lê Thị Kim Dung - Tiểu thương chợ Đồng Xuân cho biết: “Lượng hàng tồn kho thường không có giấy tờ về nguồn gốc xuất xứ, nên nhiều bà con lo sợ kiểm tra bị kiểm tra và đã đóng cửa sạp hàng”.
Làn sóng trả mặt bằng không chỉ phản ánh thị trường mà còn có tác động đến những chủ mặt bằng cho thuê.
Luật sư Lê Văn Kiên - Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng công lý cho biết: "Với những doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh mà đang kinh doanh những mặt hàng kém chất lượng hoặc hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, những mặt hàng này sau khi kiểm tra chắc chắn bị tịch thu, do đó các chủ cửa hàng, doanh nghiệp phải đóng cửa kinh doanh. Ngoài ra, còn có thể bị phạt tài chính nữa, thậm chí bị khởi tố. Do đó, họ nảy sinh tâm lý lo sợ nên họ ngừng kinh doanh".
Theo ông Lê Văn Kiên, người cho thuê mặt bằng đôi khi không sở hữu hoàn toàn mảnh đất họ mua bởi khi mua họ có thể vay thế chấp ngân hàng, cho nên áp lực tài chính lên họ là rất lớn. Không cho thuê được mặt bằng và phải đều đặn trả lãi ngân hàng đã là một áp lực lớn. Nhưng, hơn nữa khi chủ kinh doanh kết thúc hợp đồng cho thuê có thể xảy ra tranh chấp với các chủ mặt bằng cho thuê, thậm chí có thể phải hầu tòa, tiêu tốn tiền của và thời gian. Hơn nữa, cũng có trường hợp người thuê mặt bằng lại cho thuê lại, lúc đó giải quyết tranh chấp đất đai sẽ còn mất nhiều thời gian hơn.
"Giải pháp đầu tiên tôi nghĩ đến là Nhà nước cần phải hỗ trợ các chủ mặt bằng cho thuê và các hộ kinh doanh, có thể hỗ trợ về thuế cho những hộ kinh doanh nhỏ lẻ chẳng hạn. Mặt khác, chủ nhà cho thuê cũng cần phải thay đổi, cần điều chỉnh giá thuê mặt bằng phù hợp với thực tế và đa dạng hóa đối tượng cho thuế", ông Lê Văn Kiên chia sẻ khi đưa ra một số giải pháp để thu hút người thuê mặt bằng trở lại.


Các địa phương cần hoàn tất xử lý tài sản công bị dôi dư sau khi sáp nhập tỉnh, thành phố trước ngày 1/7/2025.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tạm dừng giải quyết nhiều thủ tục đất đai trước khi hoàn tất lộ trình sáp nhập tỉnh, thành phố.
Nguồn cung căn hộ sơ cấp ở tại Hà Nội có thể vượt 8.000 căn trong quý II, gấp đôi 3 tháng đầu năm nay.
Người trẻ chiếm tỉ lệ khá lớn khi được khảo sát về kế hoạch mua nhà trong vòng hai năm tới.
TP Hà Nội chưa có bất kỳ chủ trương hay chỉ đạo gì liên quan đến bổ sung quy hoạch tuyến hầm hay đầu tư xây dựng tuyến hầm nối từ cầu Tứ Liên đến đường Văn Cao - Hồ Tây như dư luận phản ánh.
Công an thành phố Hà Nội được giao khẩn trương kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng.
0