Mất an toàn giao thông do đường không đèn chiếu sáng
Gia đình Bà Lê Thị Tám sinh sống gần đường Đại Thanh đã không ít lần chứng kiến những vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường này. Nguyên nhân cũng bởi đường không đèn chiếu sáng, tầm quan sát của người tham gia giao thông bị hạn chế. Bên cạnh đó, đường không có đèn chiếu sáng cũng khiến người dân lo lắng bị cướp giật khi lưu thông qua đây.
Theo ghi nhận, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trên đường Đại Thanh lên đến hàng trăm lượt. Với người dân, cực chẳng đã mới phải tham gia giao thông trên tuyến đường đầy nguy hiểm này. Những người dân sinh sống ở các xã lân cận khi phát hiện những hố ga mất nắp đã sử dụng cảnh cây làm cảnh báo nguy hiểm để người tham gia giao thông không bị tai nạn.
Xây dựng phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông là để người dân hưởng lợi, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế địa phương, song với trục đường Đại Thanh đang có nhiều bất cập như đã nêu, huyện Thanh Trì cần có phương án cũng như đề xuất với thành phố sớm hoàn thiện hệ thống đèn chiếu sáng để người dân được tham gia giao thông an toàn.


Một nam thanh niên đi xe máy đã gặp tai nạn vì sang đường ẩu, thiếu tập trung quan sát.
Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) sáng 21/5 đã triển khai hệ thống camera lưu động phạt nguội đầu tiên ở Hà Nội.
Để góp phần giúp người thu nhập thấp có nhà, Quỹ phát triển nhà ở xã hội nên áp dụng với nhà cho thuê, thay vì nhà thương mại như hiện nay.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương miền Bắc, Bắc Trung Bộ khẩn trương triển khai biện pháp phòng tránh lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng trước nguy cơ mưa lớn kéo dài từ ngày 22-24/5.
Ông Lê Tùng Vân, 93 tuổi, bị phạt 3 năm tù do có hành vi giao cấu với hai con gái ruột khiến họ sinh ba cháu bé.
Công tác dân vận khéo của huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội đã kêu gọi, vận động người dân ủng hộ hàng trăm triệu đồng để lắp camera, làm sân bóng...góp phần xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.
0