Masan chốt kế hoạch đưa MCH lên sàn HoSE

Masan Consumer, doanh nghiệp tiêu dùng với giá trị gần 6 tỷ USD, mới đây đã công bố kế hoạch niêm yết cổ phiếu MCH lên sàn HoSE vào năm 2025, chuyển từ thị trường UPCoM.

Việc niêm yết cổ phiếu MCH lên sàn HoSE sẽ diễn ra vào quý 2/2025. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Masan Consumer đã chi trả cổ tức lớn cho năm 2023 với tỉ lệ 268%, tương đương khoảng 19.000 tỷ đồng. Việc chia cổ tức mạnh là động thái thường thấy khi các doanh nghiệp chuẩn bị cho các thương vụ bán cổ phần.

Ngày 2/10, công ty tiếp tục xin ý kiến cổ đông về tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỉ lệ tối đa 100% và dự định phát hành thêm hơn 326,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

Tuy nhiên, tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của Masan Consumer hiện rất thấp, chỉ đạt 6,2%, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung. Do đó Masan Consumer cần tăng tỉ lệ này để đáp ứng tiêu chuẩn niêm yết. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chỉ còn vài ngày nữa là tới Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Đây là dịp để tôn vinh, thể hiện lòng biết ơn, bày tỏ yêu thương đến những người phụ nữ. Chính vì vậy, thị trường hoa tươi và quà tặng dành cho phái nữ đang dần trở nên sôi động với mẫu mã đa dạng với nhiều phân khúc giá khác nhau.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch tích cực. Dòng tiền dồn dập đẩy VN-Index nới rộng đà tăng điểm vào cuối phiên.

Cổ phiếu Bamboo Capital (BCG) bất ngờ được "giải cứu" khi dòng tiền ồ ạt đổ vào bắt đáy sau ba phiên trắng sàn liên tiếp từ khi ông Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố.

Trong tháng 3 này, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ ban hành nghị quyết cho phép thí điểm xây dựng, đưa vào vận hành sàn giao dịch tiền ảo, tài sản ảo.

Cần có lộ trình tăng thuế hợp lý, giãn thời gian áp dụng từ năm 2028, với mức tăng 5% mỗi hai năm với các sản phẩm rượu bia. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý về dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Na Uy mong muốn hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong phát triển hàng hải xanh, góp phần giảm phát thải và đạt mục tiêu net zero vào năm 2050.