Ma túy: Hiểm họa nhức nhối của xã hội
Nguyễn Quang Sáng (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Tôi gặp một biến cố lớn trong cuộc đời vào năm 2007, lúc đó tôi biết mình bị nhiễm HIV. Tôi cảm thấy chán và muốn tìm đến cái chết nhưng không thành. Chính vì vậy tôi lao vào chơi cả ngày lẫn đêm khiến cho cơ thể ngày càng suy yếu”.
Tương tự như Sáng, Nguyễn Hồng Minh cũng là một đối tượng nghiện ma túy lâu năm và đang bị nhiễm HIV. Dẫu biết đâu là nguyên nhân khiến sức khoẻ của bản thân bị tụt dốc, Minh vẫn không thể thoát ra khỏi cám dỗ của ma túy.
Nguyễn Hồng Minh (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Khi sử dụng heroin thì tôi cảm thấy trong người khỏe khoắn lên, tỉnh táo hơn, không có không chịu được. Lúc lên cơn thèm thuốc tôi chỉ biết đập người từ bên nọ sang bên kia. Có những lúc tôi muốn từ bỏ heroin nhưng không thể bỏ được”.
Đối với những trường hợp sử dụng ma túy như một liều thuốc để điều trị bệnh như Minh, việc từ bỏ ma túy vẫn là một bài toán chưa có lời giải.

Thượng úy Hoàng Đại Phong - Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ, cho hay: “Khi sử dụng ma túy lâu năm sức đề kháng của cơ thể sẽ yếu đi, từ đấy các căn bệnh lây nhiễm có thể tấn công vào làm cho các đối tượng phải thường xuyên chịu đau đớn rồi lại phải tìm đến ma túy nhằm giảm đau, ngày càng phụ thuộc vào thuốc”.
Ma túy gây ra nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình, xã hội và cũng là mầm mống của các loại tội phạm. Nhiều đối tượng do thiếu tiền mua ma túy, túng quẫn nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của người dân. Thậm chí có trường hợp dùng ma túy quá liều dẫn đến mất nhận thức, cướp xe ô tô rồi đâm tử vong nhiều người đi đường, gây bức xúc dư luận như vụ việc xảy ra gần đây tại khu công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ.
Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy là một cuộc chiến đầy cam go, quyết liệt và lâu dài, đòi hỏi sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt. Để ngăn chặn hiểm hoạ ma tuý xâm nhập vào từng gia đình, Công an thành phố Hà Nội đã và đang xây dựng các phương án đấu tranh tội phạm trong tình hình mới, bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ma túy và tác hại của ma túy tới mọi tầng lớp nhân dân, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.


Đại biểu Quốc hội Trần Thị Nhị Hà (Hà Nội) đã nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát tình trạng trùng lặp giữa hoạt động thanh tra và kiểm tra khi đóng góp ý kiến cho dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).
Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội đã trao hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho hai công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân năm 2025.
Ước tính khoảng 30,6 nghìn tỷ đồng là tổng nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước phải chi trả để thực hiện miễn học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập và hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông dân lập, tư thục.
Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP. Hà Nội đã đến thăm và trao hỗ trợ cho gia đình nữ công nhân môi trường tử vong do tai nạn lao động.
Khu vực Hà Nội có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to cục bộ có nơi mưa rất to từ đêm 22 - 24/5, với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 250mm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết.
Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” sẽ diễn ra vào sáng nay 22/5 tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao, phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
0