Luật hóa trong giao dịch BĐS phải qua ngân hàng
Cuối tháng 9/2023, giới BĐS xôn xao khi Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Thành (SN 1979, trú phường Cẩm Nam, TP Hội An) về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, vào năm 2019 Thành đã làm hợp đồng chuyển nhượng một lô đất với giá công bố 460 triệu đồng, nhưng thực tế số tiền giao dịch lên đến 21 tỷ đồng. Trốn được hơn 500 triệu đồng cho khoản thuế thu nhập cá nhân. Nội dung vụ việc hoàn toàn không mới bởi giao dịch BĐS hai giá đã tồn tại khá lâu. nhưng trường hợp bị phát hiện, truy tố như trên rất hãn hữu.
Nhiều năm qua Chính phủ đã, đang đẩy mạnh chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt. Quy định cũng yêu cầu các đơn vị giao dịch trên 20 triệu đồng phải thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế. Vì vậy, quy định giao dịch BĐS phải thông qua ngân hàng không có gì mới hay đột ngột khi nó là một loại hàng hóa nhưng cũng là tài sản lớn, cần được kiểm soát để minh bạch, hạn chế rủi ro cho cả người mua lẫn người bán.
Đây cũng là công cụ giúp cơ quan quản lý có số liệu nghiên cứu về giá cả, xu hướng, vốn hóa của thị trường. Đặc biệt là góp phần quan trọng để chống tham nhũng, trốn thuế. Tại nghị trường Quốc hội đang diễn ra, nhiều ý kiến đồng tình khi sửa Luật Kinh doanh BĐS lần này, cần ghi rõ nội dung này như là sự bắt buộc
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội cho biết: "Quy định hiện nay không bắt buộc việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng. Việc này, theo các đại biểu, khiến xuất hiện tình trạng trốn thuế, phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong giao dịch... Cần thực hiện qua ngân hàng để đảm bảo mục tiêu phòng chống tham nhũng".
Luật hóa quy định “giao dịch, mua bán BĐS phải qua ngân hàng” được coi là biện pháp mạnh ngăn ngừa việc trốn thuế, tránh phát sinh kiện cáo sau này; cũng là biện pháp thể chế hóa các chính sách lớn liên quan đến bất động sản, kinh doanh bất động sản, cũng như quyền, nghĩa vụ các bên liên quan.


Báo cáo từ các đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy, trong hai tháng đầu năm 2025, mức giá rao bán đất nền vùng ven Thủ đô Hà Nội tăng từ 30-80% tùy từng khu vực.
Theo khung giá cho thuê nhà ở xã hội tại Hà Nội, mức giá cao nhất là 198.000 đồng/m²/tháng, tương đương gần 14 triệu đồng cho căn hộ 70m².
Trước tình trạng cá nhân tham gia đấu giá đất có nhiều bất cập trong năm 2024, Hà Nội đã khuyến khích doanh nghiệp đấu giá đất.
Nhờ cơ chế đặc thù, nhiều dự án đình trệ đã được khơi thông, tái khởi động; các vướng mắc về pháp lý, thủ tục đầu tư, đất đai dần được tháo gỡ.
Gỡ vướng cho bất động sản từ cơ chế đặc thù và linh hoạt trong chính sách tiền tệ để thị trường phát triển bền vững là nội dung chính được thảo luận tại diễn đàn “Cơ chế đặc thù và dòng vốn cho thị trường bất động sản” diễn ra lúc 8h ngày 9/4/2025 tại TP. HCM.
UBND quận Đống Đa đang lấy ý kiến nhân dân vào Đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trung Tự và phụ cận tỷ lệ 1/500, thuộc địa giới hành chính phường Phương Liên và Trung Tự.
0