Luật hóa chính sách tạo đột phá phát triển đường sắt

Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) sẽ bổ sung thêm các cơ chế, chính sách đặc thù, ưu đãi cho tổ chức, cá nhân tham gia phát triển đường sắt.

Sáng 16/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra (bổ sung) Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình Dự án Luật, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho hay, nội dung Dự thảo Nghị quyết các cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư phát triển hệ thống đường sắt đã được luật hóa vào 20 điều của Dự thảo Luật. Trong số 23 chính sách đặc thù tại Dự thảo Nghị quyết, có bốn chính sách quy định tại Dự thảo Luật đã trình trước đó.

Đáng chú ý, Dự thảo Luật bổ sung quy định khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư dự án đường sắt bằng nguồn vốn ngoài nhà nước theo quy định của pháp luật về đầu tư. Đồng thời, bổ sung các ưu đãi tín dụng cho tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh đường sắt; ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển công nghiệp đường sắt, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt.

Tổ chức, cá nhân trong nước tham gia dự án đường sắt còn được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ dự án mà trong nước chưa sản xuất được, hoặc sản xuất được nhưng không đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, bao gồm máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện giao thông đường sắt, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, vật tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, sau khi rà soát, Chính phủ đề xuất các chính sách đặc thù chỉ áp dụng cho đầu tư xây dựng dự án đường sắt quan trọng quốc gia, dự án đường sắt do Quốc hội quyết định chủ trương.

Ngoài ra, để bảo đảm đáp ứng yêu cầu về tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đường sắt, Chính phủ đề nghị các quy định bổ sung mới vào dự thảo có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025, các quy định còn lại của Luật Đường sắt (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại đã bị xử lý nhưng cũng lộ rõ thực trạng phức tạp, diễn biến kéo dài.

Cục CSGT phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật ATGT cho mọi người dân.

Sân pickleball xây dựng trái phép tại 40 Phạm Hùng (Hà Nội) đã bị đổ sập do mưa giông.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo bổ sung nhiều quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia quảng cáo, đặc biệt đối với người nổi tiếng.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Việc làm (sửa đổi) với 455/459 ĐBQH có mặt biểu quyết tán thành, đạt 99,12%.

Đoàn đại biểu TP. Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ VH-TT&DL và Báo Đại Đoàn Kết vào chiều 16/6, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.