Los Angeles ban bố lệnh giới nghiêm ở khu vực trung tâm
Các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tiếp diễn tại Los Angeles và đang có dấu hiệu ngày càng bạo lực. Chính quyền địa phương đã phải ban hành lệnh giới nghiêm tại một số khu vực ở trung tâm thành phố.
Lệnh giới nghiêm do Thị trưởng Los Angeles, bà Karen Bass ban hành áp dụng cho khu vực rộng 2,5 km² ở trung tâm thành phố, có hiệu lực từ lúc 8 giờ tối giờ địa phương ngày 10/6 và kéo dài đến 6 giờ sáng giờ địa phương ngày 11/6. Lệnh giới nghiêm được áp đặt sau khi xảy ra các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng thực thi pháp luật, tình trạng phá hoại tràn lan và một số vụ cướp bóc, đặc biệt là vào đêm khuya và sáng sớm.
Thị trưởng Los Angeles cho biết lệnh giới nghiêm sẽ không cần thiết trên toàn thành phố, vì các cuộc biểu tình chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm. Trong khi đó, Sở Cảnh sát Los Angeles thông báo trên mạng xã hội rằng các nhóm biểu tình đang được giải quyết và các vụ bắt giữ hàng loạt đang được tiến hành.
Trong ngày 10/6, các nhà chức trách đã bắt giữ 197 người liên quan vụ biểu tình, so với chỉ 27 người bị bắt hôm 7/6. Ngoài thành viên của cơ quan thực thi pháp luật địa phương, tại Los Angeles hiện có 700 binh sĩ thủy quân lục chiến và 4000 vệ binh quốc gia được Tổng thống Donald Trump điều động đến để kiểm soát biểu tình.


Washington sẽ cắt giảm ngân sách hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong ngân sách quốc phòng năm 2026. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố.
Chính quyền địa phương đã phải ban hành lệnh giới nghiêm tại một số khu vực ở trung tâm thành phố trong bối cảnh biểu tình tại Los Angeles có dấu hiệu ngày càng bạo lực.
Anh, Australia, Canada, New Zealand và Na Uy ngày 10/6 đã công bố các lệnh trừng phạt đối với hai Bộ trưởng Israel với cáo buộc nhiều lần kích động bạo lực chống lại người Palestine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/6 tuyên bố sẽ “giải phóng” thành phố Los Angeles.
Sau hai ngày đàm phán cấp cao tại London, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận khung về thương mại, mở ra triển vọng mới trong việc giải quyết các bất đồng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves ngày 11/6 thông báo, London sẽ đầu tư hơn 6 tỷ bảng Anh (tương đương 8,13 tỷ USD) vào năng lực đóng tàu ngầm.
0