Lối thoát nào cho nhà không lối thoát?

Công an Hà Nội yêu cầu các chủ nhà trọ và chung cư mini phải hoàn thiện các hạng mục phòng cháy, chữa cháy trước tháng 3/2025. Sau thời gian này, cơ sở nào không đủ điều kiện an toàn PCCC sẽ phải dừng hoạt động.

Thực hiện yêu cầu này, hiện nhiều nhà trọ ở Hà Nội đang gấp rút lắp thang thoát hiểm, mở lối thoát nạn thứ hai.

Liệu rằng những chiếc thang thoát hiểm được thi công gấp rút này có phát huy tác dụng cứu người lúc nguy cấp hay chỉ để qua mặt các cơ quan chức năng?

Tiềm ẩn rủi ro khi lắp thang thoát hiểm kiểu đối phó

Đường hẹp, phố nhỏ, để đảm bảo an toàn tại các căn chung cư mini nằm sâu trong ngõ, nhiều chủ nhà mới lắp thêm thang thoát nạn khẩn cấp. Tuy nhiên, cấu trúc thẳng đứng, với nhiều kích cỡ, kiểu dáng, vật liệu khác nhau, tính an toàn của những chiếc thang lộ thiên này đang bị hoài nghi.

Những chiếc thang thoát hiểm như thế này liệu có phát huy tác dụng cứu người lúc nguy cấp hay chỉ để qua mặt các cơ quan chức năng?

Ông Bùi Xuân Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam, cho rằng hiện nay chưa có quy chuẩn nào về việc lắp đặt các thang thoát hiểm đó.

Theo ông Thái, thang thoát hiểm kiểu này chỉ phù hợp với người trưởng thành, còn người già và trẻ nhỏ thì không thể leo được: "Loại thang thoát hiểm kiểu này chỉ có tác dụng trong một số trường hợp nhất định, trong những trường hợp có khói lửa nhiều và nhiệt độ cao thì rất là khó thoát nạn bởi người thoát nạn rất có thể hít phải khói khí độc.

Hiện nay, các nhà chuyên môn, các kiến trúc sư và các nhà thiết kế đều đưa ra một trong những giải pháp để đảm bảo an toàn khi có sự cố cháy nổ, đó là mở lối thoát nạn thứ hai thông qua lối ra ban công, lối ra lô gia, lên sân thượng hoặc lên mái để thoát sang các nhà hoặc các công trình liền kề. Các lối thoát nạn này cần đảm bảo kích thước chiều rộng tối thiểu là 80cm để đảm bảo khả năng thoát nạn nhanh nhất.

Ngoài ra, các khung sắt, các chuồng cọp phải mở cửa thoát nạn cũng phải đảm bảo cửa không được khóa. Trong trường hợp phải khóa thì chìa khóa phải được để vị trí mà người trong nhà dễ thấy và dễ lấy nhất".

Nhà trọ không đảm bảo an toàn PCCC nên dừng hoạt động

Đại úy Lê Việt Linh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP. Hà Nội, cho biết, qua rà soát, nhiều cơ sở còn tồn tại các sai phạm về PCCC.

Hầu hết các cơ sở cho thuê trọ chỉ có một đường và lối thoát nạn, nhưng lối thoát nạn duy nhất này lại bị bịt kín bởi xe cộ và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ; có cơ sở đã mở cửa thoát nạn thứ hai, nhưng ra đến cửa này thì lại không biết thoát đi đâu.

Thang thoát hiểm kiểu này chỉ phù hợp với người trưởng thành, còn người già và trẻ nhỏ thì không thể leo được.

Theo các chuyên gia PCCC, thang thoát nạn là một giải pháp khẩn cấp cho người dân trong trường hợp nguy cấp khi có sự cố xảy ra, quan trọng là phải có giải pháp chống cháy lan từ bên trong để giảm thiệt hại xuống thấp nhất có thể.

Trong thời điểm này, khi mốc thời gian tháng 3/2025 đang đến gần, không ít nhà trọ tìm cách đối phó bằng việc lắp thang thoát hiểm. Đối với những khu nhà ở kết hợp cho thuê thì việc thay đổi toàn bộ hạ tầng để đảm bảo an toàn PCCC không phải là chuyện một sớm một chiều.

Bởi vậy, nếu việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân là điều không thể và không đủ nguồn lực, các nhà trọ không đảm bảo an toàn PCCC nên dừng hoạt động hoặc chuyển đổi mục đích kinh doanh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A sắp thi công trở lại sau nhiều năm "đắp chiếu" do gặp vướng mắc.

Đường Vành đai 3,5 đoạn qua huyện Hoài Đức đang được nhà thầu thi công hoàn thiện sau khi nhận đủ mặt bằng, dự kiến hoàn thành trong năm nay.

6 cầu vượt sông Hồng mà UBND Hà Nội lên kế hoạch khởi công trong năm nay bao gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc, Ngọc Hồi.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 20/5. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 vào sáng 20/5.

Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình “Thanh niên Công an Thủ đô gương mẫu đi đầu trong đào tạo và làm chủ khoa học công nghệ, vững bước tiến vào kỷ nguyên số”, vào sáng 20/5.