Lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi bị xử phạt thế nào?

Thời gian gần đây, hiện tượng xem bói nặng tính mê tín dị đoan trên mạng ngày càng phổ biến, gây hệ lụy tiêu cực lâu dài đối với xã hội. Theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi, nghiêm cấm hành vi tuyên truyền những điều nhảm nhí, mê tín dị đoan, không phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung Nutri Brain IQ như "thần dược chữa bệnh tự kỷ", vi phạm về quảng cáo.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam yêu cầu lực lượng công an, quân đội triển khai ngay các phương án sơ tán người dân trong trường hợp khẩn cấp đến khu vực an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại cho nhân dân.

Nhắc đến vụ triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ sữa bột giả với hàng trăm nhãn hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải dẫn ý kiến cử tri rằng việc này không chỉ là lỗ hổng quản lý mà còn có lỗ hổng pháp lý.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Tư thục Công ty may Đáp Cầu (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, hiện nhà trường đã đình chỉ công tác của giáo viên phạt đánh vào mông học sinh.

Một chiếc Mitsubishi Xforce trắng đã bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, gây bức xúc trong dư luận.

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc với tổng khối lượng thuốc giả và nguyên liệu để làm thuốc giả là gần 10 tấn.