Loay hoay khắc phục tồn tại phòng cháy tại nhà trọ
Những tồn tại thì đã thấy rõ, nhưng chuyện khắc phục lại không thể trong một sớm một chiều do nhiều yếu tố khách quan tích tụ từ nhiều năm. Một phần do lịch sử để lại và thói quen sinh sống của người dân khiến cơ quan chức năng dù muốn nhưng chưa thể làm mạnh tay.

Sau khi mất một tuần tính toán phương án thiết kế với mức chi phí lên tới khoảng 30 triệu đồng, anh Lê Đoàn Phương mới quyết định lắp đặt hệ thống cửa chống cháy lan cho căn nhà cho thuê trọ của mình.
Theo anh Phương, căn nhà trọ được xây dựng từ năm 2023 với bốn phòng cho thuê, mỗi tháng thu nhập hơn 10 triệu, nhưng giờ đây, riêng kinh phí sửa chữa phòng cháy chữa cháy đang tốn của anh khá nhiều. Chưa kể, còn một số hạng mục khác, do chi phí sửa chữa cao nên chưa thể lắp đặt.
Chỉ tính riêng địa bàn quận Cầu Giấy có khoảng hơn 3.300 nhà trọ. Thực tế cho thấy, sau quá trình kiểm tra, hầu hết đơn vị nhà ở kết hợp cho thuê trọ đang khẩn trương sửa chữa, khắc phục về phòng cháy chữa cháy.
Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là giải pháp tạm thời. Bởi nếu đúng theo yêu cầu đưa ra, thì kinh phí để đầu tư, cải tạo trang thiết bị là vô cùng lớn và không thể triển khai hoàn thiện trong ngày một ngày hai.

Đến nay, sau khi cơ quan chức năng yêu cầu, hơn 970 chủ nhà trọ tại quận Cầu Giấy đã khắc phục và bố trí lối thoát nạn khẩn cấp khi có sự cố cháy, nổ.
Không chỉ đối với những căn nhà cho thuê trọ, đối với các toà nhà chung cư mini hiện nay do còn vướng những quy định của luật nên việc khắc phục cũng gặp nhiều khó khăn.
Đơn cử như tại Tòa chung cư 71C ngõ 236 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, trung bình tại đây với 40 phòng có sức chứa từ 110 - 120 người sinh sống. Một năm trước, việc rà soát của lực lượng chức năng đã phát hiện hệ thống an toàn PCCC của tòa nhà đều không đảm bảo như: không có cầu thang thoát hiểm, không giải pháp ngăn cháy lan ở tầng hầm, thiếu trang thiết bị chữa cháy. Vi phạm là vậy nhưng việc xử lý khắc phục vẫn nằm ở đề xuất, lên phương án.
UBND thành phố yêu cầu tất cả các quận, huyện, thị xã đều phải thực hiện việc rà soát các cơ sở nhà trọ trên địa bàn. Thời hạn xong và báo cáo về thành phố trước ngày 20/6, việc khắc phục sửa chữa cũng phải được thực hiện xong trước ngày 30/6.


Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.
Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.
UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.
Để hạn chế tối đa tình trạng thiếu nước cục bộ tại các khu vực cuối nguồn, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các công ty cấp nước điều phối nước hợp lý, đẩy mạnh các dự án cấp nước cho những khu vực chưa có mạng lưới nước sạch.
Thực hiện Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều huyện ngoại thành đã đình chỉ điều hành công việc một số chủ tịch xã để tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.
Từ ngày 1/8 sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Vậy, chế độ cho các cán bộ hoạt động không chuyên trách này là gì?
0