Lo ngại khi miễn thuế nhập khẩu hàng giá trị thấp
VCCI bày tỏ lo ngại trước đề xuất của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu đối với đơn hàng thương mại điện tử dưới một triệu đồng có thể gây bất lợi cho doanh nghiệp trong nước và cần cân nhắc kỹ lưỡng.
Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nếu áp dụng ngưỡng một triệu đồng trở lên mới phải chịu thuế, phần lớn hàng hóa nhập khẩu qua thương mại điện tử sẽ không bị đánh thuế, dẫn đến cạnh tranh thiếu công bằng với hàng sản xuất trong nước.
Trên cơ sở phản ánh của doanh nghiệp, VCCI đề xuất không miễn thuế với hàng thương mại điện tử nhập khẩu mà nên áp dụng biểu thuế suất đơn giản cho mọi đơn hàng, bất kể giá trị. Ngoài ra, thay vì quản lý theo đơn hàng, VCCI kiến nghị chuyển sang quản lý theo người bán. Người bán có số lượng đơn hàng nhỏ có thể được miễn kiểm tra chuyên ngành, trong khi người bán có lượng giao dịch lớn sẽ phải tuân thủ đầy đủ quy định.


Thị trường chứng khoán ngày 29/5 giằng co tại vùng đỉnh ba năm, VN-Index có thời điểm giảm xuống dưới mốc tham chiếu trước khi hồi phục về cuối phiên.
Nhiều doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán mới đây đã bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex, UPCoM: VGT) đã đề xuất không chia cổ tức 2024.
Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines) đã chấm dứt hoạt động kể từ ngày 5/5, theo quyết định của Tòa án Nhân dân Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đề xuất các nội dung then chốt liên quan đến dự thảo thay thế Nghị định 152 - văn bản hiện hành quy định việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo xóa bỏ thế độc quyền vàng miếng tại buổi làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng.
0