Liên tiếp phát hiện pháo hoa giả, nhập lậu

Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển tàng trữ các loại pháo nhập lậu, pháo hoa giả. Đáng chú ý, gần đây các đối tượng nhận thấy người tiêu dùng ưa chuộng các loại pháo hoa được sản xuất bởi nhà máy Z121. Do đó các đối tượng đã sản xuất pháo hoa giả mạo nhãn mác của đơn vị này để lưu thông ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Một số lượng lớn pháo hoa giả, gắn nhãn mác pháo hoa do nhà máy Z121 sản xuất đã bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại một phòng trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng khẳng định, toàn bộ số hàng này là sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, được các đối tượng tự in tem nhãn gần giống với sản phẩm pháo hoa của nhà máy Z121 rồi bán ra thị trường.

Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng lừa đảo ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, từ năm 2022, nhà máy Z121 đã thay đổi công nghệ, loại bỏ quy trình sản xuất pháo hoa bằng ống giấy và thay bằng giàn ép bột giấy liền khối. Đây là công nghệ sản xuất pháo hoa duy nhất tại Việt Nam hiện nay và các đối tượng làm giả không thể sao chép được.

Từ nay đến cuối năm là thời điểm các đối tượng gia tăng hoạt động mua bán, tàng trữ các loại pháo hoa nhập lậu, pháo hoa giả. Việc sử dụng các loại pháo hoa này là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Cùng với các biện pháp của lực lượng chức năng, phía Nhà máy Z121 đã chủ động mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời hạ giá thành sản phẩm. Điều này sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng.

Pháo hoa nhập lậu, pháo hoa giả đã gây ra rất nhiều hệ lụy do đó người dân cần tỉnh táo và cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hải Dương sáng 7/4 đã mời những người liên quan đoàn xe đám cưới vi phạm các quy định về an toàn giao thông trên Quốc lộ 5 đến trụ sở làm việc và lập biên vi phạm.

Không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra với nguyên nhân vượt ẩu, thiếu chú ý quan sát từ vị trí tài xế.

Lực lượng chức năng tại Hà Nội đề xuất lắp dải phân cách tại điểm chân cầu T133 đường Vành đai 3, tăng thời gian đèn xanh được rẽ từ Nghiêm Xuân Yêm sang đường Phạm Tu để tạo thuận lợi cho di chuyển giao thông.

Cơ quan chức năng xác định sáng 5/4, đối tượng Hoàng Đức Thành đã dùng dao đâm chị N.T.P (sinh năm 2003) tử vong tại chỗ, gây thương tích cho 7 người tại một khu đô thị ở Quốc Oai, Hà Nội.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã chuyển hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Asia Life, với tổng số tiền hơn 224 triệu đồng.

Bộ đội biên phòng Nghệ An nhận được tin báo tàu An Minh Phát 88 phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy, nghi ngờ là nạn nhân trên tàu cá NA- 80209-TS.