Liên kết mạng lưới doanh nghiệp OECD để phát triển bền vững

Phát triển xanh đang là xu hướng của tương lai, thúc đẩy kinh tế và môi trường bền vững, thực hiện cam kết về giảm phát thải ròng; đồng thời, phát triển xanh còn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Cần phải có những chính sách phù hợp trong phát triển xanh cũng như thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Đây là nội dung chính tại sự kiện “Mạng lưới doanh nghiệp OECD-Đông Nam Á” diễn ra sáng 26/10 tại Hà Nội.

Tại sự kiện, các đại biểu cho rằng, phát triển kinh tế cần phải tính đến cân bằng giữa kinh tế và bảo vệ môi trường. Vì vậy, để giải quyết vấn đề này các nền kinh tế cần phải có chính sách và hành động kịp thời để hướng tới sự phát triển phát thải Carbon thấp và giảm tác động biến đổi khí hậu. Cộng đồng doanh nghiệp OECD Đông Nam Á cũng đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển bền vững.

“Chúng ta cần phải đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng đồng thời phải bền vững, tạo sự thịnh vượng chung của khu vực. Phát triển xanh, sử dụng năng lượng tái tạo và chúng ta cần phái có những chương trình đầu tư một cách công bằng và bền vững hơn. Chúng ta cần phải hợp tác và đẩy mạnh chương trình này một cách mạnh mẽ.  Và cộng đồng doanh nghiệp cần phải có sự liên kết và trách nhiệm trong chia sẻ kinh nghiệm phát triển bền vững.”, ông Bernardino Moningka Vega – đồng chủ tịch mạng lưới doanh nghiệp OECD chia sẻ.

Việt Nam được đánh giá là thành viên tích cực trong cộng đồng ASEAN và cộng đồng doanh nghiệp ASEAN. Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Sau 5 năm thực hiện các mục tiêu trên phạm vi toàn cầu, thứ hạng của Việt Nam về kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững SDG liên tục tăng trên phạm vi toàn cầu. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngân hàng Nhà nước đã chính thức triển khai gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho lĩnh vực nông, lâm, thủy sản nhằm hỗ trợ sản xuất, giảm chi phí vốn cho người dân.

Cơ quan Thuế các cấp trong 3 tháng đầu năm đã xử lý vi phạm đối với 24.588 trường hợp kinh doanh thương mại điện tử với số thuế xử lý truy thu và phạt là 469 tỷ đồng.

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) chính thức ra mắt Sách Trắng 2025, đưa ra những "trận chiến phải thắng" mà Việt Nam cần vượt qua nhằm tạo những đột phá trong tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Thời điểm trước, những sản phẩm hàng nhái của Trung Quốc được người bán thẳng thắn thừa nhận là hàng nhái ở cấp độ cao cấp hay sơ đẳng nhưng hiên tại, người bán nhận luôn là nhà gia công cho đối tác xa xỉ bên kia bán cầu. Vậy, câu chuyện này tạo ra bước ngoặt gì cho cuộc chiến thương mại trên toàn thế giới?

Gạo Việt Nam đã lấy lại được vị thế đắt giá nhất thế giới sau quãng thời gian giá gạo xuất khẩu lao dốc, chạm đáy.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 17/4 đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.