LHQ chỉ trích việc Israel rút khỏi Hội đồng Nhân quyền

Israel sẽ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, theo sau quyết định tương tự của Mỹ. Liên hợp quốc đã chỉ trích quyết định này, khẳng định đây là một bước đi cực kỳ nguy hiểm.

Israel vốn từ lâu chỉ trích Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và thường xuyên không tham gia các hoạt động của cơ quan này. Israel không phải là một trong 47 thành viên chính thức của Hội đồng và không tham dự đều đặn các cuộc họp.

Quyết định rút lui này đã vấp phải sự phản đối từ một số chuyên gia về nhân quyền của Liên hợp quốc. Bà Francesca Albanese, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đã chỉ trích quyết định của Israel. Theo bà Albanese, quyết định này phản ánh sự thiếu nhận thức của Israel về những tác động mà nó gây ra.

Mặc dù không có thẩm quyền pháp lý bắt buộc, nhưng các cuộc tranh luận tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vẫn có sức ảnh hưởng chính trị lớn. Sự giám sát của cơ quan này có thể tạo áp lực toàn cầu lên các chính phủ, buộc họ thay đổi chính sách. Thậm chí, các cuộc điều tra được Hội đồng Nhân quyền ủy quyền có thể dẫn đến truy tố tội ác chiến tranh tại các tòa án quốc tế.

Trước đó, hôm 4/2, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Trong nhiệm kỳ đầu làm tổng thống, ông Trump cũng đã rút Mỹ khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vào năm 2018.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Gác lại những giọt nước mắt, những nỗi đau sau thiên tai kinh hoàng, những người dân Myanmar đã cùng Công an Việt Nam tổ chức buổi chia tay nhỏ trước khi các chiến sĩ trở về nước.

Quân đội Nga đã kiểm soát Guevo, một trong những ngôi làng cuối cùng mà Lực lượng vũ trang Ukraine còn kiểm soát ở khu vực Kursk của Nga, hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk, người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ, đã trực tiếp kêu gọi Tổng thống Donald Trump xem xét lại quyết định áp thuế quan cao đối với các đối tác thương mại của Washington.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/4 đã chính thức thông báo về việc ấn định tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 3/6 tới.

Ngoại trưởng Abbas Araqchi sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran tham gia cuộc đàm phán với Mỹ tại Oman vào ngày 12/4 tới. Phái đoàn Mỹ sẽ do đặc phái viên Steve Witkoff đứng đầu.

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra ở thủ đô Paris của Pháp vào ngày 7/4. Khoảng 60 xe cứu hỏa và 200 lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy.