LHQ cảnh báo về điểm tới hạn nguy hiểm của khí hậu

Với việc dầu, khí đốt và than tiếp tục được sử dụng khiến lượng phát thải khí nhà kính tăng cao, thế giới đang nóng lên và hiện đang tiến gần hơn bao giờ hết đến một số điểm tới hạn nguy hiểm của khí hậu.

Lời cảnh báo trên được Liên hợp quốc đưa ra trước thềm Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP28). Sự kiện sẽ khai mạc vào ngày 30/11 tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất.

Trong khí hậu học, "điểm tới hạn" là ngưỡng mà khi vượt qua đó thì hệ thống khí hậu không thể đảo ngược. Theo nghiên cứu về khí hậu được công bố trên tạp chí Nature, hơn 1/5 các "điểm tới hạn" có khả năng gây thảm họa trên thế giới - như sự tan chảy của lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực, sự sụp đổ của dải băng Greenland và sự biến đổi đột ngột của rừng nhiệt đới Amazon thành thảo nguyên - có thể xảy ra ngay sau năm 2038.

Ông John Kerry - Đặc phái viên của Mỹ về khí hậu: “Chỉ có một lý do duy nhất khiến chúng ta rơi vào cuộc khủng hoảng này, đó là cách chúng ta cung cấp năng lượng, điều khiển phương tiện, thắp sáng các tòa nhà và cuộc sống của chúng ta bị chi phối bởi việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Và nếu không thu được lượng khí nhà kính từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch, điều đó sẽ có sức tàn phá khủng khiếp và chúng ta phải chịu đựng những gì đang xảy ra."

Thoả thuận Paris về khí hậu năm 2015 là một trong những thoả thuận lịch sử quan trọng nhất về hành động chung của các quốc gia trên toàn thế giới nhằm đặc được các mục tiêu: giữ nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng so với thời kỳ tiền công nghiệp ở mức thấp hơn đáng kể so với 2°C và nỗ lực để giới hạn mức tăng nhiệt độ đến 1.5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tuy nhiên, đến năm 2023, các nhà khoa học cho biết nhiệt độ trái đất đã tăng thêm 1,2C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp. Trong bối cảnh ấy, Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng nếu các quốc gia không có những chính sách mạnh mẽ hơn nhằm loại bỏ dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch thì nhiệt độ toàn cầu tăng thêm tới 3 độ C vào năm 2100.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chính quyền Gaza ngày 6/4 cho biết, quân đội Israel đã phá hủy 90% khu dân cư ở thành phố Rafah, phía Nam Gaza kể từ tháng 10/2023.

Đã có hơn 50 nước liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu đàm phán thương mại sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế quốc gia Mỹ Kevin Hassett tiết lộ.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh sửa đổi Hiến pháp là cần thiết, nhằm đảm bảo chủ quyền nhân dân và thống nhất đất nước.

Giáo hoàng Francis bất ngờ xuất hiện trước công chúng vào ngày 6/4, sau khi xuất viện cách đây hai tuần sau vì điều trị viêm phổi kép.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk đề xuất Mỹ và châu Âu trong tương lai có thể tiến tới xóa bỏ thuế quan, hướng tới việc thiết lập một khu vực thương mại tự do giữa châu Âu và Bắc Mỹ

Bộ Phúc lợi xã hội, cứu trợ và tái định cư Myanmar đã tổ chức Lễ Tri ân các đoàn cứu trợ quốc tế đến từ 5 quốc gia Đông Nam Á trong chiều 6/4.