Lãnh đạo xã Vân Hòa: đập Cầu Bò không bị lấn chiếm
Lãnh đạo xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội, thông tin việc người dân tự ý lấn chiếm, xây dựng trước đây là có, vi phạm xảy ra vào thời điểm 2022 trở về trước. Tuy nhiên, theo bản đồ của UBND xã Vân Hòa, phần đất gần đập Cầu Bò bị đào bới xây tường bao không nằm trong diện tích đập.
Hiện tại có khoảng 50 hộ dân sinh sống xung quanh hồ đập Cầu Bò. Không có tình trạng lấn chiếm, xây dựng cầu trong lòng hồ, gây ảnh hưởng đến chức năng tích nước và điều tiết nước của đập.

Hồ đập Cầu Bò có nguồn gốc là đất suối, đất công ích do UBND xã quản lý. Theo tờ bản đồ 299, được lập t,ừ năm 1987 thì khu đất có diện tích khoảng gần 10 ha.
Năm 2003, ông Phùng Văn Thạch, ở thôn Muồng Voi, được nhà nước cho thuê thầu, vừa nuôi thủy sản vừa đảm bảo tích nước phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp cho 5 thôn, đến nay đã chấm dứt việc thuê thầu. Gia đình ông Thạch đã cải tạo, đắp bờ từ 3 đến 4 m xung quanh hồ đập Cầu Bò. Ở thời điểm hiện tại, hồ do UBND xã và Công ty TNHH MTV thủy lợi Sông Tích quản lý.
Lãnh đạo địa phương khẳng định trong vài năm trở lại đây, diện tích mặt nước của đập Cầu Bò vẫn giữ nguyên, không thay đổi, không bị san lấp.
Vấn đề tồn tại duy nhất là việc xác minh mốc giới, xác minh nguồn gốc đất, thời điểm sinh sống của các hộ dân để làm cơ sở trình các cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc xây dựng, lấn chiếm, chính quyền xã kiên quyết ngăn chặn, không để phát sinh vi phạm mới.


Đoàn cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ đời sống cho nhân dân Myanmar bị ảnh hưởng bởi động đất vào ngày 5/4, theo lịch trình cứu trợ tại Thủ đô Naypyidaw, Myanmar.
Sự xuất hiện của lực lượng quân y Việt Nam như một biểu tượng âm thầm nhưng bền bỉ, góp phần xoa dịu mất mát giữa những đổ nát hoang tàn sau trận động đất lịch sử tại Myanmar.
Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp, hỗ trợ trong công tác kiểm định xe quá khổ, quá tải.
Mức phí qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sau điều chỉnh có giá từ 9.000 đồng đến 448.000 đồng, tùy theo loại xe và quãng đường, áp dụng từ 5/5.
Tổng số vốn đầu tư công cần được các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng giải ngân là gần 9.400 tỷ đồng, trong tháng 4/2025.
Thanh tra Sở Xây dựng được giao phối hợp cùng các lực lượng kiên quyết xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách chạy sai hành trình, chở quá số người quy định, xe chạy kiểu "rùa bò", dừng, đỗ đón trả khách sai quy định trong dịp nghỉ lễ.
0