Làm tốt công tác hòa giải, góp phần đảm bảo ANTT
Là người từ tỉnh ngoài đến sinh sống, ông Phạm Văn Viễn ở ngõ 62 phố Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông không dấu nổi buồn phiền khi ông và người hàng xóm nhà bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về vấn đề vệ sinh môi trường. Khi biết chuyện, bằng kinh nghiệm 15 năm làm công tác tại tổ dân phố, ông Nguyễn Hữu Phi - Tổ trưởng Tổ hòa giải số 2 phường Phúc La đã nhanh chóng tìm hiểu, đánh giá vấn đề và tìm cách giải quyết.
Những tình huống cụ thể hay bất ngờ đều được các tổ hòa giải xây dựng tại Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống hòa giải” mà Công an quận Hà Đông vừa tổ chức. Đây vừa là sân chơi nhưng cũng vừa là trải nghiệm để các thành viên trong các tổ hòa nâng cao ý thức pháp luật, xử lý các tình huống cụ thể ngoài đời một các triệt để, khách quan.
Đến nay, trên địa bàn quận Hà Đông đã thành lập được 257 tổ hòa giải. Đây thực sự là những cánh tay nối dài giúp đỡ lực lượng công an cơ sở với phương châm ở đâu làm tốt công tác hòa giải, ở đó an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho hay: “Đây là một điểm sáng của Công an thành phố. Qua các tổ hòa giải, chúng tôi sẽ tổng kết và đánh giá, nhân rộng ra toàn thành phố và các đơn vị ở các cơ sở trên địa bàn thành phố sẽ học tập mô hình này nhằm rèn luyện kỹ năng cũng như giải quyết dược mâu thuẫn nội bộ cá nhân ngay tại cơ sở từ sớm, từ xa đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự”.
Mục tiêu của công tác hòa giải là nhằm hóa giải các tranh chấp, gìn giữ, bảo vệ tình đoàn kết trong gia đình và cộng đồng dân cư. Đó cũng là mục tiêu của những người làm công tác dân vận ở cơ sở hướng đến. Khi hòa giải thành công, sẽ góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.
- Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở | Truyền thông pháp luật | 04/11/2023
- Chính quyền địa phương trong công tác hòa giải ở cơ sở | Chính quyền đô thị | 24/09/2023
- Quy định thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
- Hà Nội năng động, sáng tạo trong cuộc thi hòa giải viên giỏi
- Hà Nội đạt giải cao cuộc thi Hòa giải viên giỏi 2023


Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ấn định ngày bầu cử khóa mới.
Hệ thống thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng tàu điện, xe buýt ở Thủ đô dự kiến khai trương vào ngày 2/9, theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội.
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã được chọn để trao Giải thưởng lớn tại Lễ trao Giải Kiến trúc quốc gia lần thứ 16 diễn ra vào tối 20/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.
Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu đề xuất cho người từ 16 tuổi trở lên được góp vốn thành lập doanh nghiệp vì người đủ 16 tuổi không còn là trẻ em, có quyền lao động.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 21/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
0