Làm sâu sắc thêm hợp tác Việt Nam và Liên bang Nga

Sáng 15/5, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt - Nga tổ chức buổi tọa đàm chia sẻ thông tin về nước Nga và quan điểm ngoại giao, hợp tác kinh tế, văn hoá Việt Nam – Liên bang Nga trong bối cảnh quốc tế mới.

Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko nhấn mạnh, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam chiếm vị trí quan trọng trong các ưu tiên của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hai nước hiện có quy chế quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Năm 2024 này, đánh dấu 74 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng như 30 năm ký kết hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản về quan hệ hữu nghị giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngay sau khi nhậm chức nhiệm kỳ mới, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh về các mục tiêu quốc gia phát triển của Liên bang Nga cho giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2036. Dự kiến đến năm 2030, sản lượng xuất khẩu hàng hóa phi nguyên liệu và năng lượng của Nga sẽ tăng thêm ít nhất 2/3 so với năm 2023; xuất khẩu sản phẩm công - nông nghiệp cũng sẽ lên gấp rưỡi so với năm 2021.

Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko nhấn mạnh, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam chiếm vị trí quan trọng trong các ưu tiên của Nga.

Đại diện Thương mại Nga tại Việt Nam cho biết: "Việt Nam - Liên bang Nga đang nỗ lực thực hiện có hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) và Việt Nam nhằm gia tăng kim ngạch thương mại song phương lên tới 10 tỷ USD vào năm 2025. Nhiều doanh nghiệp Nga trong các lĩnh vực công nghệ cao, y tế mong muốn mở rộng phạm vi hiện diện của mình tại Việt Nam".

Các đại biểu cũng nhận định trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp, khó lường, việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Hai nước còn nhiều tiềm năng trong hợp tác về văn hoá, giáo dục. Các thế hệ lưu học sinh, sinh viên, nhà khoa học Việt Nam đã từng học tập, làm việc tại Nga, với tình yêu văn hoá, đất nước, con người Nga cũng đã và đang  tạo ra nguồn năng lượng, cảm hứng tích cực và mở ra những cơ hội mới hợp tác mới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay Minsk, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 11-12/5, theo lời mời của Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko.

Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2025, từ ngày 6-10/5, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Liên bang Nga.

Tập đoàn TH đã tổ chức Lễ Khánh thành nhà máy chế biến sữa tươi sạch với công suất hàng đầu tại Nga vào ngày 11/5.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên Bang Nga Dmitry Medvedev vào ngày 9/5 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moscow.

Vấn đề quản lý hoạt động quảng cáo trên nền tảng số, đặc biệt là vai trò và trách nhiệm của người nổi tiếng, KOL, YouTuber, TikToker... khi quảng cáo sản phẩm đã làm "nóng" nghị trường, trong phiên Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Nghị quyết về miễn học phí cho học sinh mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân là một trong ba nội dung được Ủy ban Văn hóa và Xã hội thảo luận vào phiên họp toàn thể sáng 11/5.