Làm móng giả từ rác thải nhựa ở Nhật Bản

Trong khi các nhà lãnh đạo thế giới chuẩn bị thảo luận về ô nhiễm nhựa, một thợ làm móng tại Nhật Bản đã âm thầm tìm cách đối phó với vấn đề môi trường ngay từ chính đôi tay của mình.

Theo Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế, mỗi năm có khoảng 20 triệu tấn rác nhựa thải ra môi trường, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Chị Naomi Arimoto (42 tuổi), chủ một tiệm làm móng ở ngoại ô thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã biến niềm đam mê với nghệ thuật làm móng thành một chiến dịch bảo vệ môi trường độc đáo. Bằng cách sử dụng rác thải nhựa thu gom từ các bãi biển, Arimoto đã tạo ra các mẫu móng nghệ thuật đầy màu sắc.

Sau khi bị một căn bệnh về cột sống buộc phải từ bỏ công việc xã hội vào năm 2018, chị Arimoto đã mở một tiệm làm móng tại nhà. Từ năm 2021, chị bắt đầu thu thập rác nhựa từ biển, hay còn gọi là “umigomi”, để sáng tạo ra những bộ móng đầy tính nghệ thuật. Mỗi tháng, Arimoto sử dụng chiếc xe lăn đặc biệt để lùng tìm những mảnh nhựa nhỏ trên bãi biển.

Quá trình tạo ra bộ móng từ rác biển bắt đầu bằng việc rửa sạch nhựa và phân loại chúng theo màu sắc. Sau đó, chị cắt nhựa thành từng mảnh nhỏ và nung chảy chúng thành những dải nhựa màu sắc, rồi gắn chúng vào móng giả. Mỗi bộ móng nghệ thuật có giá từ 12.760 yen (khoảng 82,52 USD).

Dù tự nhìn nhận công việc của mình chỉ như một giọt nước trong đại dương ô nhiễm nhựa, Arimoto vẫn tin rằng mỗi hành động nhỏ đều có thể tạo nên sự thay đổi.

Hiện giới chức nhiều nước đang kỳ vọng Hội nghị liên chính phủ về Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa lần thứ 5 (INC-5), dự kiến diễn ra từ ngày 24/11 đến 01/12/2024 ở thành phố Busan, Hàn Quốc có thể đạt được một hiệp ước mang tính bước ngoặt, theo đó đặt ra giới hạn toàn cầu về sản xuất đồ nhựa nhằm từng bước đẩy lùi tình trạng ô nhiễm nhựa.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.