Kỳ vọng thị trường BĐS phía Nam năm 2024

Những diễn biến tích cực cuối năm 2023 đã tạo niềm tin và là bước đệm cho sự chuyển mình của thị trường, dự báo bức tranh toàn cảnh BĐS TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai… sẽ có thêm nhiều điểm sáng và vực dậy trong năm 2024.

Cuối năm 2023, thị trường BĐS phía Nam đã ghi nhận liên tục nhiều điểm sáng. Tập đoàn Nam Long mở bán 320 căn hộ tại dự án Akara City ở Quận Bình Tân thu hút khoảng 500 khách hàng. Kết quả hơn 200 căn được khách hàng đặt mua. Hai dự án Astral City của tập đoàn Danh Khôi và Phú Đông Skyone của tập đoàn Phú Đông ở Bình Dương sau khi tháo gỡ nút thắt về tài chính và pháp lý đã tái khởi động trở lại. Hay mới đây nhất cũng tại Bình Dương, tập đoàn Bcons vừa công bố ra thị trường tháp căn hộ Bcons City – toà tháp trung tâm tiện ích của quần thể dự án Bcons City rộng gần 12ha.

Bà Dương Thùy Dung - Giám đốc Cấp cao CBRE Việt Nam cho biết: “Điểm sáng là vào quý IV/2023 - quý cuối cùng, chúng ta thấy một vài dự án được chào bán ở phân khúc thấp hơn mà chúng tôi gọi là phân khúc trung cao cấp của các dự án của các chủ đầu tư đã được thị trường biết tới nhiều ở phân khúc này, như Nam Long hay Khang Điền có mức hấp thụ khá khả quan, đó là lý do thấy thị trường có mức thanh khoản tốt hơn”.

Những kỳ vọng trên thị trường BĐS phía Nam năm 2024

Theo nhận định của một số chuyên gia BĐS, thị trường bất động sản đang diễn ra với những diễn biến tích cực hơn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, các nhà đầu tư dự án đã thể hiện sự nhiệt tình bán hàng thông qua loạt chính sách kích thích cầu hấp dẫn.

Theo ông Sử Ngọc Khương - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Đầu tư Savills Việt Nam, thời gian vừa qua, hàng loạt các nhà phát triển BĐS đã đưa sản phẩm ra thị trường vào quý IV vừa qua với nhu cầu nhà ở rất lớn tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, việc an cư rất quan trọng đối với những người có nhu cầu về nhà ở. Nguồn cung trong thời gian qua rất hạn chế và các yếu tố cùng tác động theo hướng tích cực dẫn đến hàng loạt dự án được đưa ra thị trường được hấp thụ rất cao.

"Với nỗ lực của Chính phủ cũng như các doanh nghiệp BĐS hiện tại thì tôi cho rằng năm 2024 sẽ có những tín hiệu tích cực hơn thông qua về vốn và về chính sách và về nhu cầu là có thật”, ông Sử Ngọc Khương nói thêm.

Cuối năm 2023, thị trường BĐS phía Nam đã ghi nhận liên tục nhiều điểm sáng

Tuy nhiên, theo dự báo của CBRE, năm 2024 mặc dù các chủ đầu tư vẫn rục rịch chào bán ra thị trường, tín hiệu của thị trường cũng tốt hơn nhưng nguồn cung chào bán năm 2024 vẫn còn rất hạn chế với chỉ khoảng 10.000-12.000 căn.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam cho rằng, các chủ đầu tư trong năm 2024 vẫn sẽ tung ra các nguồn cung sản phẩm căn hộ để kiểm tra nhu cầu thị trường với những bước đi thận trọng.

Đã có những dấu hiệu tích cực đã trở lại với thị trường BĐS phía Nam, tính thanh khoản của thị trường đã được cải thiện dù còn nhiều khó khăn, thách thức vẫn còn trên thị trường và cần thêm thời gian để có thể vượt qua. Thêm vào đó niềm tin khách hàng được cải thiện là yếu tố then chốt, tạo lực đẩy để thị trường BĐS 2024 có thể phục hồi trở lại.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thành phố Hà Nội kiến nghị ban hành quy định rút ngắn thời gian lựa chọn chủ đầu tư, thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. HCM vừa làm việc với chủ đầu tư 7 dự án nhà ở trên địa bàn để xem xét, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến việc cấp sổ hồng.

Nhiều đại biểu Quốc hội tán thành Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, coi đây là bước tiến quan trọng khi thảo luận ở tổ vào sáng 21/5.

Quan điểm "Quỹ phát triển nhà ở xã hội nên tập trung vào nhà cho thuê thay vì nhà ở thương mại" là một trong những nội dung được các Đại biểu Quốc hội thảo luận vào hôm nay, 21/5.

Dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt gần 1,49 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ, theo báo cáo của Bộ Xây dựng tính đến hết tháng 2/2025.

Trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cần được hoàn thành trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính được phê duyệt trong quá trình thực hiện tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.