Kỷ cương, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ năm 2024
Nổi bật trong đó, Thành phố đã đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền nhằm phân định rõ nhiệm vụ và quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giữa Thành phố với các sở ngành, quận, huyện, thị xã lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm, bảo đảm phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ.
Đến thời điểm này, thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 03 chỉ tiêu vượt kế hoạch:
- Tổng thu Ngân sách ước 400.421 tỷ đồng, đạt 113,5% dự toán, tăng 20% so với năm 2022.
- GRDP ước tăng 6,11%, cao gấp 1,43 lần cả nước.
- Dự kiến CPI cả năm 2023 trong giới hạn đề ra là dưới 4,5% - đạt mục tiêu đề ra.
Những con số cho thấy, Hà Nội luôn duy trì tăng trưởng cao hơn và đóng góp tích cực vào tăng trưởng cả nước. Thành phố tập trung cao độ cho một số lĩnh vực chủ lực, mũi nhọn và chiếm ưu thế để tăng tốc về kinh tế như: Công nghiệp, thu hút đầu tư và du lịch…Đứng cạnh, đi cùng doanh nghiệp, năm 2023, Hà Nội đã ban hành 2.615 quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước với tổng số tiền 756,61 tỷ đồng.

Kết quả năm 2023 tạo tiền đề để Thành phố đặt ra những chỉ tiêu cao hơn trong năm 2024 với 24 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Trong đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 6,5-7%; GRDP bình quân đầu người 160 - 162 triệu đồng; tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện 10,5-11,5%; tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu 4-5%; chỉ số giá tiêu dùng dưới 4%...
Tuần qua, tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát động phong trào thi đua năm 2024, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đã đề ra.

Cùng với cả nước, Hà Nội đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ năm 2024 - năm có ý nghĩa quan trọng tạo đà cho năm 2025 và quyết định việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” tiếp tục được Thành phố lựa chọn với những yêu cầu cao hơn và quyết tâm lớn hơn.
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thành uỷ - HĐND - UBND thành phố, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, các đơn vị, địa phương cần tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, cùng với quyết tâm cố gắng vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng thuận từ nhân dân, phấn đấu hoàn thành những kết quả quan trọng và toàn diện./.


Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 21/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội ngày 20/5 đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định chuyển giao, tiếp nhận 4 đảng bộ tổng công ty.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong chiều 20/5 đã chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, tới chào xã giao lãnh đạo Thành uỷ nhân chuyến công tác tại Hà Nội.
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A sắp thi công trở lại sau nhiều năm "đắp chiếu" do gặp vướng mắc.
Đường Vành đai 3,5 đoạn qua huyện Hoài Đức đang được nhà thầu thi công hoàn thiện sau khi nhận đủ mặt bằng, dự kiến hoàn thành trong năm nay.
6 cầu vượt sông Hồng mà UBND Hà Nội lên kế hoạch khởi công trong năm nay bao gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc, Ngọc Hồi.
0