Kinh tế Mỹ tăng trưởng âm do chính sách của ông Trump
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm là -0,3% trong quý đầu tiên, trái ngược hoàn toàn với mức tăng 2,4% của quý trước và thấp hơn nhiều so với dự báo 0,8% của các chuyên gia kinh tế.
Nguyên nhân chính được cho là xuất phát từ các chính sách thương mại đột ngột của Tổng thống Donald Trump – đặc biệt là việc tăng mạnh thuế nhập khẩu với Trung Quốc – khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp hoang mang.
Dù vậy, Tổng thống Trump khẳng định con số tăng trưởng âm không liên quan đến thuế, mà là “di sản kinh tế tiêu cực” của chính quyền Biden để lại. Một điểm sáng trong báo cáo là đầu tư tư nhân tăng 21,9% – mức cao nhất kể từ cuối năm 2021, chủ yếu do doanh nghiệp đẩy mạnh tích trữ hàng hóa để tránh thuế. Chi tiêu tiêu dùng, chiếm khoảng 70% GDP, lại chững lại ở mức 1,8%, giảm mạnh so với quý trước.
Tổng số tiền mà người dân và doanh nghiệp trong nước đã chi ra để mua hàng hóa và dịch vụ - một thước đo quan trọng về nhu cầu cơ bản trong nền kinh tế - đã tăng lên 3% trong quý đầu tiên, so với từ 2,9% trong quý thứ tư năm ngoái. Nhà Trắng chỉ ra con số đó là dấu hiệu của "động lực kinh tế cơ bản mạnh mẽ xảy ra sau lễ nhậm chức của Tổng thống Trump".


Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thay vì “bỏ trứng vào một giỏ” là lưu ý của các tham tán thương mại Việt Nam ở nước ngoài với doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh chiến tranh thương mại, tại hội nghị giao ban tháng 4 các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài diễn ra mới đây.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, giá bán lẻ xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào ngày 5/5 thay vì ngày 1/5 do trùng với kỳ nghỉ lễ.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (Vasep), xuất khẩu tôm quý I đạt 939 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho thị trường bán lẻ, kích cầu tiêu dùng. Vì vậy, các nhà bán lẻ lớn đã có những chương trình ưu đãi, giảm giá.
Nghị định số 69/2025 hiệu lực từ 19/5, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2014 về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.
Những giao dịch nội bộ, giao dịch với các bên liên quan, đặc biệt là khi thông tin được công bố một cách mập mờ, không đầy đủ, luôn là mảnh đất màu mỡ cho những hành vi tư lợi, gây thiệt hại cho cổ đông.
0