Kinh tế Đức tiếp tục có tín hiệu phục hồi

Kinh tế Đức tiếp tục phát đi tín hiệu phục hồi, khi Viện Nghiên cứu kinh tế Ifo (Đức) công bố kết quả khảo sát cho biết tâm lý kinh doanh tại Đức trong tháng 4 tiếp tục tăng tháng thứ ba liên tiếp.

Cụ thể, chỉ số niềm tin, dựa trên kết quả khảo sát khoảng 9.000 công ty, đã tăng từ 87,9 điểm trong tháng 3 lên 89,4 điểm trong tháng 4, cao hơn đôi chút so dự đoán của các nhà phân tích.

Chỉ số niềm tin kinh doanh tăng trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm chế tạo, dịch vụ, thương mại và xây dựng.


Kinh tế Đức tiếp tục phát đi tín hiệu phục hồi  

Với kết quả này, Chủ tịch Viện nghiên cứu kinh tế Ifo, ông Clemens Fuest nhận định nền kinh tế Đức đang dần ổn định. Kinh tế Đức đã giảm 0,3% vào năm ngoái do giá năng lượng cao, lãi suất cao và nhu cầu yếu từ các đối tác thương mại chính.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, đã có những dấu hiệu cho thấy kinh tế Đức đang bắt đầu phục hồi nhẹ, một phần nhờ sự cải thiện trong sản lượng công nghiệp và xuất khẩu.

Ngân hàng Trung ương Đức Bundesbank tuần trước dự đoán nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng nhẹ trong quý đầu tiên của năm 2024, tránh được suy thoái.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/5 đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro (Eurozone) trong năm 2025 do căng thẳng thương mại toàn cầu bùng phát và nguy cơ thiên tai gia tăng.

Công nghiệp bán dẫn được xem là một trong những chìa khóa công nghệ cho tương lai tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Việc đưa ra các chính sách rõ ràng, cụ thể, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện EPR là rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

Cuộc tranh cãi xoay quanh bản quyền tác giả của bức ảnh nổi tiếng "Em bé Napalm" - bức ảnh gắn liền với tên tuổi của phóng viên ảnh Nick Út (một người Việt, làm việc cho hãng thông tấn AP) khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện của ý kiến kiểm toán. Sự tương đồng giữa hai câu chuyện là gì?

Theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, hành vi cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng, gấp 2-4 lần so với hiện hành.

Thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng trong năm 2024 đạt 5,4 triệu đồng theo giá hiện hành, tăng 9,1% so với năm 2023.