Kiên quyết xử lý thuốc giả, thực phẩm giả
Câu chuyện thuốc giả, hàng giả tiếp tục là chủ đề nóng tại hội trường Quốc hội khi các Đại biểu thảo luận về kinh tế xã hội vào sáng 18/6.
Nêu thực tế cử tri ngày càng bất an khi bủa vây bởi hàng giả, hàng nhái, ảnh hưởng tới sức khỏe; nhiều người tiêu dùng không biết đâu là sản phẩm thật, đâu là nhái; đại biểu Thái Thu Xương (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang) đề nghị tăng chế tài xử phạt với tội phạm này.
Đại biểu Thái Thu Xương cho biết: “Thứ nhất, cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng mức chế tài, không để hàng giả hoành hành mà chỉ xử lý hành chính, nhẹ nhàng. Thứ hai, chúng ta cần nâng cao năng lực chuyên môn, củng cố lực lượng phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại từ Trung ương tới địa phương. Thứ ba, phải xử lý nghiêm cán bộ bao che, tiếp tay cho sai phạm”.
Giải trình vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trên thế giới mỗi năm thiệt hại khoảng 600 tỷ USD từ thuốc giả, thực phẩm giả. Luật Hình sự của Việt Nam cũng đã quy định hình phạt tử hình với tội danh này. Cùng với đó, Bộ Y tế cũng đang có nhiều hoạt động ngăn chặn tình trạng này.
Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay: “Bộ Y tế đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành các Công điện chỉ đạo về vấn đề này. Bộ cũng đang xây dựng các văn bản pháp luật, Nghị định để hoàn thiện các hành lang pháp lý. Quan điểm của chúng tôi là riêng với thuốc, thực phẩm là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân thì chúng ta cần phải có sự kiên quyết ở mức cao nhất”.
Bộ trưởng khẳng định: thuốc vào bệnh viện thông qua đấu thầu phải đảm bảo xuất xứ, do vậy thuốc giả mới có trên thị trường chứ chưa xuất hiện trong bệnh viện. Bộ đang phối hợp với Ban chỉ đạo 389 về hàng giả, Bộ Văn hóa về quảng cáo thuốc giả, thực phẩm chức năng giả.
Ba vụ án nổi bật thời gian qua (gồm thuốc giả tại Thanh Hóa, vụ kẹo Kera của Hằng Du Mục, mỹ phẩm giả ở Đồng Nai) đều do Bộ Y tế phát hiện và chuyển cho Bộ Công an vào cuộc xử lý.


Chính phủ yêu cầu huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược sân bay, kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.
Một đối tượng trú tại tỉnh Bình Dương đã bị bắt vì trộm két sắt chứa 100 cây vàng của anh vợ, bán được hơn 11,2 tỷ đồng rồi gửi vào tài khoản ngân hàng vừa lập.
Bí thư chi bộ, Trưởng thôn phải là những người gần dân, sát dân, tạo cầu nối giữa Đảng và nhân dân trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng đến cơ sở.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 18/6 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Hơn 20 loại sản phẩm bị đổ ở bãi rác chủ yếu là thực phẩm chức năng như yến sào, thảo trùng đơn, men tiêu hóa, vitamin, siro ho, siro hỗ trợ trẻ biếng ăn, kem bôi da, sữa tươi...
Toà án Quân sự Quân khu 9 ngày 18/6 mở phiên toà xét xử sơ thẩm 20 bị cáo trong vụ Công ty Cadovimex lừa đảo nhiều ngân hàng.
0