Kiểm soát vi phạm cồn, ma túy theo quy định mới

Nghị định số 168 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, tăng nặng mức xử phạt từ vài lần đến vài chục lần với nhiều lỗi vi phạm giao thông so với quy định hiện hành.

Đặc biệt, các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn. Đối với các lái xe buýt, việc tập huấn kiến thức về cũng như nâng cao ý thức khi tham gia giao thông luôn cần được chú trọng.

Là lái xe tuyến số 23 thuộc xí nghiệp xe buýt Hà Nội, hơn 25 năm gắn bó với nghề, anh Nguyễn Quốc Trung (phường Đức Giang, Long Biên) luôn hiểu và tuyệt đối chấp hành những quy định của công ty về việc không sử dụng rượu bia cũng như các chất cấm. Mới đây, anh và hơn 220 đồng nghiệp khác đã được các cán bộ, chiến sĩ CSGT tập huấn về những quy định mới của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Anh Trung chia sẻ: "Sáng ra công ty kiểm tra nồng độ cồn trước khi vào ca và có đội ngũ giám sát, nhắc nhở thực hiện không uống rượu bia, không sử dụng ma túy khi lái xe".

Mới đây, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp cùng Đội CSGT số 4 và Xí nghiệp xe buýt Hà Nội tổ chức buổi tập huấn, tuyên truyền cá biệt áp dụng với cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải, vận tải hàng hóa, tổ chức hướng dẫn tuyên truyền phổ biến liên quan luật trật tự an toàn giao thông, tổ chức kiểm tra xác suất các lái xe điều khiển phương tiện để nâng cao ý thức trách nhiệm người lái xe.

Ngoài việc kiểm soát chặt không để xảy ra vi phạm liên quan nồng độ cồn hay ma túy, các doanh nghiệp xe buýt cần tiếp tục chuẩn hóa bộ quy tắc ứng xử dành cho lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách trên xe buýt vừa được ban hành, với mong muốn hướng tới nâng cao chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên xe buýt. Đây cũng là việc làm thiết thực góp phần chung tay xây dựng văn hóa xe buýt, đưa loại hình giao thông công cộng này ngày càng gần gũi, an toàn và văn minh hơn với người dân Thủ đô.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.

UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.

Lực lượng cảnh sát trật tự, Công an TP. Hà Nội đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện và phối hợp bắt giữ 66 vụ phạm pháp hình sự, lập biên bản 7.520 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) - Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo liên quan, trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái vào ngày 12/5.