'Khúc ca hòa bình' tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò
Trưng bày “Khúc ca hòa bình” gồm 3 nội dung: Tất cả cho tiền tuyến, Mở đường thống nhất, Đất nước trọn niềm vui. Những hình ảnh gợi nhớ không khí hăng hái tòng quân của thanh niên miền Bắc và tinh thần “tất cả vì miền Nam” qua các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, thi đua “Tất cả vì miền Nam ruột thịt, mỗi người làm việc bằng hai” được thể hiện sinh động.
Buổi trưng bày còn tái hiện những khoảnh khắc gian khổ trong kháng chiến nhưng tinh thần quân và dân vẫn bền gan vững chí, cũng như niềm vui rạng rỡ của ngày toàn thắng.
Đặc biệt, hoạt cảnh tái hiện câu chuyện cứu hộ 8 thanh niên xung phong bị mắc kẹt trong hang đá tại đường 20 Quyết Thắng, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vào năm 1972 đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng những cựu thanh niên xung phong tham dự sự kiện.
Trưng bày không chỉ là lời tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ yêu nước, cách mạng đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy ý chí khát vọng, khích lệ thế hệ trẻ hôm nay tự tin vững bước bảo vệ và phát triển đất nước.
Trưng bày kéo dài đến hết ngày 31/5/2025.


Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hẹn ước Bắc Nam” diễn ra đêm 22/4 tại Hà Nội đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả Thủ đô, là dịp để tri ân công lao của bao thế hệ đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc.
Chín bộ di cốt và hiện vật của cư dân văn hóa Quỳnh Văn tại di chỉ Quỳnh Văn (thôn 6, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã được các nhà khảo cổ học phát hiện, sau thời gian hơn một tháng khai quật khảo cổ.
Chương trình chính luận nghệ thuật “Hẹn ước Bắc Nam” đã được tổ chức vào tối 22/4 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Tại Thư viện Quốc gia Việt Nam đang diễn ra triển lãm với chủ đề “Đại thắng mùa xuân qua những trang sách”.
Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam 21/4 là sự kiện văn hóa ý nghĩa với những người yêu sách và cộng đồng xã hội. Các hoạt động hưởng ứng ngày này đã góp phần khơi dậy văn hoá đọc, tiếp cận tri thức, xây dựng xã hội học tập.
Sinh viên Việt Nam, Nga, Lào, Belarus, Mông Cổ và Trung Quốc lần đầu tiên được tự tay vẽ trứng phục sinh, cùng khám phá văn hoá Nga cũng như chia sẻ phong tục đón Lễ Phục sinh của các nước.
0