Khu đất vàng để hoang một thập kỷ

Thực hiện chủ trương di dời nhà máy sản xuất ra khỏi nội đô, năm 2013, thành phố Hà Nội đã giải phóng mặt bằng khu đất Nhà máy rượu Hà Nội tại địa điểm 94 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng. Sau đó, khu đất này được giao cho Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh và phát triển đô thị Thiên Bình lập dự án xây dựng các công trình hỗn hợp. Thế nhưng đã 10 năm qua, khu đất vẫn để hoang.

Đất được quây tôn, cỏ cây mọc um tùm, đó là thực trạng khu đất rộng gần 8.000 m². Nói là đất “vàng”, bởi nơi đây có tới 4 mặt tiền trên các tuyến phố Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ, Hòa Mã và Thi Sách. Toàn bộ diện tích đất để hoang suốt 10 năm qua. Nhiều hệ luỵ về trật tự vệ sinh môi trường đô thị đã nảy sinh.

Chị Hà Thị Phương Lan, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, cho rằng: “Hiện nay, quỹ đất của thành phố Hà Nội dành cho trường học, công viên, cây xanh hay nhà ở xã hội thì đang rất là thiếu. Nhưng thực trạng có rất nhiều công trình để hoang lãng phí. Là công dân Thủ đô thì tôi luôn mong muốn cho thành phố phát triển. Vì vậy, tình trạng đất bỏ hoang lãng phí nguồn tài nguyên, tôi mong muốn được xử lý dứt điểm".

Từ năm 2014, Công ty Thiên Bình - chủ đầu tư dự án đã ký hợp đồng thế chấp với một ngân hàng về quyền tài sản phát sinh là toàn bộ dự án tại 94 Lò Đúc. Công ty Thiên Bình được thành lập năm 2013, đặt trụ sở tại số 94 Lò Đúc, người đại diện pháp luật là ông Đỗ Anh Dũng (góp 99% vốn) khi đó là Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Năm 2018, dự án này tiếp tục được thế chấp để vay ngân hàng 240 tỷ đồng. Được biết, đây là dự án đang được UBND thành phố chỉ đạo xử lý trong thời gian tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang trong giai đoạn thi công tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7, đủ điều kiện mở bán.

Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.