Không ra đề thi tuyển sinh lớp 10 quá khó

Ngành giáo dục nhấn mạnh, việc ra đề thi tuyển sinh đầu cấp cần phù hợp với chuẩn đầu ra của chương trình, phù hợp với năng lực của học sinh và mục tiêu của các kỳ thi.

Năm 2025, các địa phương sẽ tổ chức kỳ tuyển sinh đầu cấp đầu tiên theo Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kỳ tuyển sinh ít nhiều chịu tác động từ quy định mới về dạy thêm, học thêm; triển khai trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp.

Năm 2025 có 60 tỉnh, thành phố tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong đó, 58 tỉnh lựa chọn môn thi thứ ba là tiếng Anh, riêng Hà Giang và Bình Thuận chọn môn Lịch sử và Địa lý. Ba tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long, Gia Lai tổ chức xét tuyển vào THPT công lập.

Đến nay, đa số các Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi tham khảo để định hướng ôn tập cho học sinh lớp 9. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đề thi phải đổi mới theo hướng tiếp cận năng lực.

Ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay: "Trong tinh thần chỉ đạo chung thì đang giảm áp lực tất cả các kỳ thi. Vì vậy, thẩm quyền của địa phương là phải nghiên cứu rất kỹ các văn bản chỉ đạo của Bộ, trong đó có những nội dung được quy định trong Thông tư 29 và Công điện của Thủ tướng để làm sao đó mà đề thi tuyển sinh đầu cấp vừa phải ở mức đúng yêu cầu cần đạt của chương trình, vừa theo đúng định hướng là một chương trình phát triển vững chắc năng lực để học sinh thấy nhẹ nhàng và chúng ta đảm bảo được chất lượng giáo dục bền vững".

Năm học 2024 - 2025, dự kiến toàn thành phố Hà Nội có khoảng 127.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS. Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, sẽ tuyển vào trường THPT công lập khoảng 79.000 học sinh; tuyển vào các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp khoảng 48.000 học sinh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chung kết cuộc thi hùng biện Tiếng Anh "Kella in Life 2025" đã được tổ chức tại Hà Nội với sự góp mặt của 26 đội thi tới từ các trường THPT trên địa bàn Thủ đô.

Chủ đề: Chữa đề tham khảo theo mẫu minh họa của Bộ GD-ĐT (Tiết 2). Giáo viên Lê Phương Lan - Trường THPT chuyên Sơn Tây - Hà Nội.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội sáng 18/5 đã ra mắt ngành học mới “Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam” cùng chương trình đào tạo giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.

Gần 18.000 thí sinh trong cả nước đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Chủ đề: Hàm số mũ và Hàm số logarit. Giáo viên Nguyễn Thị Tuyết Minh - Trường THPT Vạn Xuân - Hoài Đức.

Kỳ thi Đánh giá năng lực SPT năm 2025 của Trường đại học Sư phạm Hà Nội được tổ chức tại các điểm thi: Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Quy Nhơn.