Không phải doanh nghiệp nào cũng lãi trong quý II/2024
Một trong những doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý II sớm nhất là Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (mã ck: LGC). Doanh thu thuần đạt hơn 614 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm trước. Sau khấu trừ, lãi gộp gần 412 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.
Việc Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận trở thành công ty con của doanh nghiệp từ quý 4/2023 (sở hữu 89%) giúp lợi nhuận gộp tăng chủ yếu từ doanh thu thu phí dự án Trung Lương - Mỹ Thuận.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (mã ck: HKB) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý II/2024 với mức lỗ sau thuế gần 15 tỷ đồng.
Đây là quý thứ 18 liên tiếp công ty báo lỗ. Doanh thu thuần của công ty đạt hơn 1,54 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Trừ giá vốn, doanh nghiệp lãi gộp 579 triệu đồng, giảm 46% so với cùng kỳ.
Doanh thu hoạt động tài chính chỉ vài trăm nghìn trong khi chi phí lãi vay 2,7 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp 12,8 tỷ đồng khiến công ty chịu lỗ gần 15 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 14,3 tỷ đồng.
Doanh nghiệp cho biết đang trong giai đoạn tái cơ cấu và sắp xếp lại nguồn vốn tín dụng với các ngân hàng nên chưa đáp ứng đủ nguồn vốn ngắn hạn để phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Thị trường chứng khoán thường phản ứng khá nhạy với thời điểm công bố BCTC quý II/2024.
Ông Nguyễn Đức Nhân, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, CTCP Chứng khoán KB Việt Nam, cho biết: ''Dự báo thị trường khó tăng mạnh trong thời gian tới, nhưng các ngành nhạy với biến động của nền kinh tế thì sẽ chạy nhanh hơn''.
Thời điểm này, thị trường đang có sự phân hoá mạnh. Nhà đầu tư nên cân nhắc lựa chọn những cổ phiếu không chỉ là tốt mà phải là tốt nhất.
Trong tháng 7 này, nhiều doanh nghiệp niêm yết khác cũng sẽ công bố báo cáo tài chính quý II, các nhà đầu tư đều đang trong trạng thái chờ đợi thêm thông tin để cân nhắc đưa ra quyết định đầu tư tiếp theo.


Thời điểm trước, những sản phẩm hàng nhái của Trung Quốc được người bán thẳng thắn thừa nhận là hàng nhái ở cấp độ cao cấp hay sơ đẳng nhưng hiên tại, người bán nhận luôn là nhà gia công cho đối tác xa xỉ bên kia bán cầu. Vậy, câu chuyện này tạo ra bước ngoặt gì cho cuộc chiến thương mại trên toàn thế giới?
Gạo Việt Nam đã lấy lại được vị thế đắt giá nhất thế giới sau quãng thời gian giá gạo xuất khẩu lao dốc, chạm đáy.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 17/4 đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới TSMC vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 với lợi nhuận ròng tăng mạnh.
Trong bối cảnh lo ngại thuế quan có thể đẩy giá ô tô tăng cao, người tiêu dùng Mỹ đổ xô mua ô tô và xe tải, khiến nguồn cung sụt giảm.
Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư đã diễn ra đối thoại giữa các nhà lãnh đạo với doanh nghiệp về hợp tác công - tư thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, vào trưa 17/4 tại Hà Nội.
0