Không giảm án cho cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long
Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá bản án sơ thẩm mà Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt các bị cáo là đúng người, đúng tội.

Trong vụ án trên, bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, là người giữ vai trò cao nhất, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn nên phải chịu tình tiết tăng nặng. Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt Phan Quốc Việt 29 năm tù về hai tội "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", là đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, đúng người đúng tội.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đã nộp khắc phục thêm 200 triệu đồng, song Viện Kiểm sát đánh giá số tiền nộp khắc phục thêm này là quá ít. Do đó, quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao là bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Phan Quốc Việt.

Đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Viện Kiểm sát đánh giá bị cáo nhận hối lộ nhiều lần nên chịu tình tiết tăng nặng phạm tội hai lần trở nên. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Long nộp biên lai khắc phục thêm hậu quả vụ án là 1 tỷ đồng cho bị cáo Phan Quốc Việt và các biên lai đóng tiền án phí, tiền phạt bổ sung. Ngoài ra, gia đình bị cáo nhiều người có công với cách mạng. Song đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Nguyễn Thanh Long đã nhận số tiền hối lộ 2,25 triệu USD là đặc biệt nghiêm trọng nên không có lý do để chấp nhận kháng cáo. Do đó, Viện Kiểm sát bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Tại phiên tòa sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế lĩnh án 18 năm tù về tội "Nhận hối lộ".
9 bị cáo còn lại đều bị đại diện Viện Kiểm sát bác kháng cáo, gồm: Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương; Trịnh Thanh Hùng, cựu Vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế; Ngụy Thị Hậu, cựu Phó phòng Tài chính kế toán, CDC tỉnh Bắc Giang; Trần Thanh Phong, cựu Phó phòng Tài chính Kế toán, CDC tỉnh Bình Dương; Trần Thị Hồng, nhân viên Công ty Việt Á; Lê Thị Hồng Xuyên, cựu nhân viên CDC tỉnh Bình Dương; Nguyễn Trường Giang, cựu Giám đốc Công ty VNDAT; Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á.


Công an đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm Chủ tịch UBND phường Trảng Dài (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) để tiếp tục điều tra hành vi môi giới hối lộ, nhận hối lộ.
Các lực lượng chức năng thuộc Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã kiểm tra gần 500 trường hợp, xử lý 444 vụ việc; chuyển cơ quan điều tra 6 vụ việc trong tháng 5.
Cơ quan Hải quan đã kiểm tra lô hàng do Công ty K.T.Đ đứng tên đăng ký, phát hiện có gian lận xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính trên 17 tỷ đồng.
Các bị cáo trong vụ tai nạn giao thông làm 4 mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ đã được xét xử vào hôm nay, 22/5.
Công nghệ sản xuất thô sơ và hành trình đưa thực phẩm chức năng giả đến tay người tiêu dùng đã bị hé lộ qua nhiều vụ án được Công an Hà Nội triệt phá, liên tiếp trong một tháng qua.
Công an Hà Nội đã phát hiện 11.000 hộp thực phẩm chức năng do Công ty Thảo dược Mộc Can sản xuất được "thổi phồng" công dụng, gây hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe.
0